Singapore ra tuyên bố sau cuộc gặp của Thủ tướng Lý Hiển Long và nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Chiều 10/6, Bộ Ngoại giao Singapore đã ra tuyên bố sau cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long diễn ra trước đó tại Phủ thủ tướng Istana.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (ảnh, trái) đã có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Singapore Lý Hiển Long (ảnh, phải) trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: AFP/TTXVN.

Tuyên bố nêu rõ tại cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước này, Thủ tướng Lý Hiển Long đã hoan nghênh nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Singapore. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước, tình hình tại Triều Tiên cũng như tình hình chung của khu vực, bao gồm những diễn biến tích cực gần đây trên Bán đảo Triều Tiên. 

Ông Lý Hiển Long đã hoan nghênh quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore. Thủ tướng Lý Hiển Long chúc nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặt hái thành công tại cuộc gặp thưởng đỉnh Mỹ-Triều, đồng thời bày tỏ hi vọng cuộc gặp này sẽ góp phần thúc đẩy triển vọng hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực.

Trước đó, hãng tin Yonhap dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng vai trò của Singapore sẽ được lịch sử ghi nhận nếu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra thành công. Ông Kim Jong-un cũng bày tỏ cảm ơn Thủ tướng nước chủ nhà về sự tiếp đón và tạo điều kiện thuận tiện cho phái đoàn Triều Tiên. Tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Singapore gồm có em gái của ông Kim Jong-un là Kim Yo-jong; Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-Chol, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol và Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên phụ trách các vấn đề đối ngoại Ri Su-yong.

Theo kế hoạch, cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa vào lúc 9 giờ sáng 12/6 theo giờ địa phương, tức 8 giờ sáng cùng ngày theo giờ Hà Nội.

Trong tuyên bố mới nhất ngày 10/6, Phủ Tổng thống Hàn Quốc hi vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ đạt kết quả tích cực. Một quan chức Nhà Xanh giấu tên cho biết lãnh đạo hai nước Mỹ và Triều Tiên đều bày tỏ thiện chí mạnh mẽ về một kết quả thành công của cuộc gặp.
TTXVN/Báo Tin tức
Vải thiều được mùa nhất trong 10 năm trở lại đây
Vải thiều được mùa nhất trong 10 năm trở lại đây

Năm 2018, sản lượng vải thiều dự kiến cao gấp đôi so với năm 2017, đây là năm vải được mùa nhất trong 10 năm trở lại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN