Singapore ghi nhận số ca mắc COVID-19 thấp nhất trong hơn 7 tháng

Bộ Y tế Singapore cho biết trong ngày 12/10, nước này đã ghi nhận thêm 4 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại "Đảo quốc Sư tử" lên 57.880 ca.

Đây là số ca nhiễm mới tính theo ngày thấp nhất trong hơn 7 tháng qua tại Singapore kể từ ngày 4/3, khi có 2 ca nhiễm mới được ghi nhận. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người lao động tại Singapore, ngày 10/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, các ca nhiễm mới gồm 1 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 2 ca nhập cảnh và 1 ca trong khu lao động nước ngoài. Hai ca nhập cảnh đã được cách ly tại nhà ngay khi nhập cảnh. Đến nay, Singapore đã xác nhận tổng cộng 57.705 bệnh nhân COVID-19 phục hồi và 27 ca tử vong.

Cùng ngày, Nga thông báo 13.592 ca nhiễm mới và 125 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 1.312.310 ca và 22.722 ca tử vong. Nga hiện là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ 4 trên thế giới và cao nhất tại châu Âu. 

Trong khi đó, Cơ quan Y tế cộng đồng của Thụy Sĩ cho biết số bệnh nhân nhiễm mới tại nước này đã tăng thêm 4.068 người vào cuối tuần qua. 

Theo cơ quan trên, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này và nước Liechtenstein láng giềng nhỏ bé đến nay là 64.436 ca, tăng so với 60.368 ca ghi nhận ngày 9/10, trong khi tổng số ca tử vong là 1.801 ca. 

Thụy Sĩ ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên hồi cuối tháng 2 và tăng lên mức cao nhất trong tháng này sau khi giảm xuống 3 ca vào ngày 1/6 vừa qua.  

Trong khi đó, Phó Giám đốc Văn phòng Y tế vùng England (Anh), Jonathan Van-Tam cho biết tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở mức cao trong lớp trẻ hiện đang bắt đầu lan sang nhóm tuổi lớn hơn ở nhiều nơi của vùng này. 

Phát biểu tại cuộc họp của chính phủ khi thông báo tình hình dịch bệnh mới nhất, ông Van-Tam cho biết thực tế này là rất đáng lo ngại do thời gian điều trị của người cao tuổi thường kéo dài hơn và nguy cơ tử vong cao hơn.

Minh Châu (TTXVN)
Pháp và Anh sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp phòng dịch COVID-19
Pháp và Anh sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp phòng dịch COVID-19

Giới chức Pháp và Anh đang sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp hạn chế để phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc bệnh tăng trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN