Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho người dân. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, 2 bệnh nhân đều là nam giới, 30 và 34 tuổi, được cho là đã lây nhiễm qua quan hệ tình dục và hiện trong tình trạng ổn định. CDA nhấn mạnh mpox chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc gần hoặc kéo dài nên nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng hiện ở mức thấp.
Bệnh nhân 30 tuổi không có tiền sử đi lại gần đây, xuất hiện triệu chứng từ ngày 25/3, nhập viện ngày 30/3 và được xác nhận nhiễm biến thể Clade 1b vào ngày hôm sau. Bệnh nhân hiện đã xuất viện và sẽ cách ly tại nhà đến ngày 20/4 để theo dõi thêm.
Bệnh nhân thứ 2 có tiền sử đi lại và được xác định có tiếp xúc gần kéo dài với ca thứ nhất. Người này phát bệnh ngày 26/3, đi khám ngày 31/3 và được xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 1/4. Hiện bệnh nhân cách ly tại nhà đến ngày 21/4.
Nhà chức trách Singapore cho biết đang tiếp tục điều tra dịch tễ và truy vết các trường hợp tiếp xúc. Những người tiếp xúc gần được khuyến cáo theo dõi sức khỏe và đi khám khi có triệu chứng, trong khi các trường hợp nguy cơ cao được đề nghị tiêm ngay vaccine.
Biến thể Clade 1b lần đầu được phát hiện tại Cộng hoà Dân chủ Congo vào tháng 9/2023 và sau đó gây ra đợt lây lan mạnh tại nhiều quốc gia châu Phi trong năm 2024. Theo số liệu của CDA Singapore, từ đầu năm đến ngày 21/3 nước này đã ghi nhận 7 ca mpox. Trong năm ngoái là 23 ca. Các triệu chứng thường gặp gồm phát ban, sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng và nổi hạch. Những trường hợp có bệnh nền có thể gặp biến chứng nặng hoặc tử vong.
CDA hiện chưa khuyến nghị tiêm vaccine diện rộng, dù vaccine đã có sẵn và sẽ được cung cấp cho các nhóm có nguy cơ cao từ tháng 5 tới. Cơ quan này khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tránh các hành vi tình dục nguy cơ cao, đồng thời thực hiện vệ sinh cá nhân tốt, hạn chế tiếp xúc gần với người có triệu chứng và tránh tiêu thụ thịt động vật hoang dã.