Singapore cấm khách du lịch nhập cảnh và quá cảnh

Ngày 22/3, Bộ Y tế Singapore thông báo từ 23h59 ngày 23/3 (giờ địa phương), tất cả khách du lịch sẽ không được phép nhập cảnh hay quá cảnh Singapore.

Chỉ những người làm việc trong các lĩnh vực cung cấp các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức khỏe và vận tải đã được cấp thẻ làm việc (EP) và người đi theo (DP) được phép trở lại Singapore, nhưng sẽ phải cách ly tại nhà 14 ngày. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-2 tại Singapore ngày 17/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, các biện pháp trên được đưa ra một ngày sau khi Singapore có hai bệnh nhân đầu tiên tử vong do SARS-CoV-2 trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên thế giới và các ca nhiễm virus từ bên ngoài đang tăng nhanh tại nước này.

Thời gian áp đặt lệnh cấm này sẽ tùy thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh tại châu Âu và Mỹ, những nơi hiện là tâm dịch trên thế giới, thời gian và số lượng người Singapore từ nước ngoài trở về và diễn biến dịch bệnh hằng ngày tại Singapore.

Bộ Y tế Singapore cho biết trong 3 ngày qua, khoảng 80% các ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở nước này là từ bên ngoài, chủ yếu là công dân Singapore và những người có thẻ cư trú dài hạn từ nước ngoài trở về.

Tính đến hết ngày 21/3, Singapore đã có 432 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp tử vong, 140 trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện và 14 trường hợp đang được điều trị tích cực. 

* Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 22/3 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 98 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 8.897 trường hợp. 

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do mắc COVID-19 lên 104 trường hợp, trong khi số người phục hồi đã tăng thêm 297 trường hợp lên 2.909 người. Theo KCDC, đa số các ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là những người cao tuổi và có bệnh nền.

Để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm từ nước ngoài, Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu áp dụng "thủ tục nhập cảnh đặc biệt" ngay tại sân bay đối với tất cả hành khách đến từ khu vực châu Âu từ 0h ngày 23/3.

Theo đó, tất cả công dân Hàn Quốc và người nước ngoài nhập cảnh từ châu Âu sẽ phải điền vào bản khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt ngay tại sân bay. Sau đó, những người có triệu chứng nghi ngờ sẽ được đưa tới khu vực cách ly trong trạm kiểm dịch sân bay, người không có triệu chứng sẽ được đưa tới khu vực chờ chỉ định.

Sau khi xét nghiệm virus SARS-CoV-2, dù có kết quả âm tính thì công dân Hàn Quốc và những người nước ngoài nhập cảnh với mục đích cư trú dài hạn vẫn phải tự cách ly tại nơi cư trú, hoặc cơ sở do nhà nước chỉ định trong vòng 14 ngày (kể từ ngày nhập cảnh) để theo dõi các triệu chứng liên quan.

Đối với người nước ngoài nhập cảnh với mục đích cư trú ngắn hạn sẽ được các cơ quan chức năng giám sát linh hoạt trong thời gian lưu trú tại Hàn Quốc. Cơ quan chức năng sở tại ngày 21/3 cho biết đã thiết lập khu vực cách ly tạm thời cho khoảng 1.000 người trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Giới chức Hàn Quốc nhấn mạnh bất cứ ai vi phạm các quy tắc về tự cách ly sẽ bị trừng phạt theo luật pháp Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho những người nhập cảnh từ châu Âu tiến hành tự cách ly.

* Tại Nhật Bản, Bộ Y tế và giới chức địa phương ngày 22/3 cho biết tính đến 10h30 (giờ địa phương), số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn quốc đã tăng lên 1.055 trường hợp, cao hơn 40 ca so với một ngày trước đó.

Trong số 1.055 ca đã được xác nhận, tỉnh Hokkaido ở vùng cực Bắc nước này chiếm tỷ lệ cao nhất với 159 ca. Tiếp đó là tỉnh Aichi với 141 ca, Tokyo với 136 ca, Osaka với 125 ca, Hyogo với 107 ca và Kanagawa với 72 ca. Hiện có 61 bệnh nhân đang trong tình trạng nghiêm trọng, trong khi 766 bệnh nhân đã ra viện.

* Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines xác nhận thêm 73 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 và 6 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại nước này lên lần lượt là 380 trường hợp và 25 ca.

* Ngày 22/3, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã yêu cầu người dân hủy các kế hoạch du lịch trong nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp mạnh hơn nhằm giải quyết tình trạng bùng phát dịch ở trong nước.

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế ở Sydney, Australia, ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Morrison cho biết các chuyến đi công tác, việc chuyển nhu yếu phẩm sẽ vẫn được duy trì, song người dân nên hủy những kế hoạch khác trước thềm kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh số nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Australia đã vượt 1.000 trường hợp.

Hiện Australia đã đóng cửa biên giới, cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài. Khu vực Tasmania và vùng lãnh thổ phía Bắc đã thực hiện cách ly 14 ngày đối với toàn bộ du khách.

* Cùng ngày, Ấn Độ bắt đầu áp đặt lệnh giới nghiêm trong 14 giờ để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Trong một tuyên bố đưa ra vào tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hối thúc người dân ở trong nhà từ 7h đến 21h giờ địa phương (8h30 đến 22h30 giờ Việt Nam) ngày 22/3. Thủ tướng Modi cho rằng cần phải áp dụng lệnh giới nghiêm bởi phần lớn người dân không tuân thủ các tiêu chuẩn giữ khoảng cách giao tiếp nhằm hạn chế lây lan đại dịch. Ông kêu gọi toàn dân cảnh giác và nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh. Ông cho biết đây làm một phép thử quan trọng trong việc đánh giá năng lực chống dịch bệnh của Ấn Độ này.

Nhiều bang và thành phố của Ấn Độ cũng đã áp dụng các biện pháp riêng để kiểm soát dịch. Theo đó, 4 thành phố của bang Gujarat đã đóng cửa hoàn toàn cho đến ngày 25/3. Bang Rajasthan đã áp dụng lệnh tương tự cho đến ngày 31/3, trong khi các bang ở miền Đông và miền Trung đã tạm ngừng dịch vụ xe buýt trong khu vực.

Các chuyên gia y tế cảnh báo số ca nhiễm tại Ấn Độ đang có mức tăng tương tự như giai đoạn đầu của các quốc gia bùng phát dịch mạnh. Số ca nhiễm tại Ấn Độ hiện nay là 315 trường hợp.

Nguyễn Thúy - Mạnh Hùng - Trần Phương - Đặng Ánh (TTXVN)
Các bệnh viện Thái Lan thiếu dung dịch xét nghiệm virus SARS-CoV-2
Các bệnh viện Thái Lan thiếu dung dịch xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 22/3, Chính phủ Thái Lan đã kêu gọi người dân không có nguy cơ cao tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nên ngừng đi xét nghiệm, sau khi đã có 3 bệnh viện ở thủ đô Bangkok phàn nàn về tình trạng thiếu hụt dung dịch xét nghiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN