Siêu thị sập mái, hàng chục người thương vong

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong vụ sập mái một siêu thị ở ngoại ô thủ đô Riga, Latvia, ngày 21/11.

Mái bị sập của siêu thị. Ảnh: Reuters


Người phát ngôn Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Latvia Viktorija Sembele đã xác nhận thông tin trên và cho biết công tác cứu hộ đang diễn ra với tiến độ hết sức khẩn trương.

Hiện, 13 nhóm cứu hộ và 17 đội cấp cứu với sự trợ giúp của quân đội đã kịp thời có mặt tại hiện trường, sơ cứu và đưa các nạn nhân tới các cơ sở y tế, đồng thời tìm kiếm những người có thể vẫn đang bị vùi lấp trong đổ đổ nát.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: internet


Phát biểu với báo giới khi đến hiện trường thị sát công tác cứu hộ, Thủ tướng Valdis Dombrovskis khẳng định cảnh sát Latvia đã mở cuộc điều tra tội phạm để xác định nguyên nhân vụ việc và Chính phủ Latvia cũng sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngay trong sáng 22/11 bàn về vấn đề này.

Siêu thị bị sập nói trên thuộc chuỗi siêu thị Maxima, tập đoàn bán lẻ lớn thứ 2 ở Latvia, được xây dựng năm 2011, từng được đề cử trao giải thưởng về kiến trúc độc đáo và mới được nâng cấp cách đây không lâu.

Maxima cũng ra thông báo cho biết hãng "bị sốc" và cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ và cung cấp mọi thông tin cần thiết giúp các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân vụ sập mái kinh hoàng này.


TTXVN/Tin tức


Sập nhà 22 tầng tại Comlombia; đắm tàu ở Mali, hàng trăm người mất tích
Sập nhà 22 tầng tại Comlombia; đắm tàu ở Mali, hàng trăm người mất tích

Cùng với thông tin về cơn bão Phalin đang tàn phá Ấn Độ, vụ sập cầu xảy ra ở Trùng Khánh, Trung Quốc, mảng tin tai nạn trên các phương tiện truyền thông quốc tế được đưa đậm với vụ sập tòa nhà 22 tầng tại Comlombia; đắm tàu ở Mali

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN