Nằm trên giường bị bò rơi sập mái nhà đè chết

Một người đàn ông Brazil đã thiệt mạng do bị một chú bò rơi từ trên mái nhà đè lên người trong lúc đang nằm trên giường cùng vợ. Vụ việc hy hữu này xảy ra vào tối ngày 10/7.

Nạn nhân của vụ bò đè chết người ông Joao.


Nạn nhân là ông Joao Maria de Souza, 45 tuổi ở Caratinga, đông nam Brazil.

Con bò “sát thủ” được cho là đã trốn thoát khỏi một trang trại gần đó, rồi từ một sườn đồi nó trèo sang mái nhà của cặp đôi này do ngôi nhà được xây dựa vào ngọn đồi dốc đứng.

Dưới sức nặng khoảng 1,5 tấn của chú bò, mái nhà lợp fibro ximăng đã bị sập xuống và con bò rơi từ độ cao khoảng 2,5m vào người ông Souza.

Mái nhà bị thủng vì con bò sát thủ.


Bà vợ bình an vô sự nhưng nhân viên cứu hộ đã phải đưa ông Souza đến bệnh viện trong tình trạng gãy chân trái và không có chấn thương rõ ràng nào khác. Vào thời điểm đó, nạn nhân vẫn tỉnh táo, nói chuyện bình thường. Nhưng nhiều giờ sau, ông qua đời vì bị xuất huyết trong nặng nề trong lúc vẫn đang đợi để bác sĩ thăm khám.

Theo em rể của nạn nhân, “không phải con bò đã giết chết Joao, chính việc phải đợi quá lâu để được khám mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết”.


Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc hy hữu này. Người chủ của con bò có thể bị buộc tội ngộ sát.


A.M
(Theo Telegraph)
Chạy đua cùng bò tót, hàng chục người bị thương
Chạy đua cùng bò tót, hàng chục người bị thương

Ít nhất 23 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng khi bị những con bò tót giẫm đạp trong lễ hội San Fermin ở thành phố Pamplona, Tây Ban Nha ngày 13/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN