Lãnh tụ Tối cao Iran ra tuyên bố ‘nóng’ về vùng biển liên thông Hormuz

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố quân đội Iran đã đẩy lực lượng mà ông gọi là “kẻ thù” khỏi các vùng biển ngoài khơi miền Nam Iran về phía Biển Arab.

Hình ảnh tân Đại giáo chủ Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đọc thông điệp đầu tiên trên truyền hình nhà nước. Ảnh: IRINN/TTXVN
Hình ảnh tân Đại giáo chủ Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đọc thông điệp đầu tiên trên truyền hình nhà nước. Ảnh: IRINN/TTXVN

Trong một thông điệp nhân dịp tưởng niệm Chiến tranh Iran - Iraq và ngày mất của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, người bị Israel sát hại năm 2024, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố: “Sau khi hứng chịu những đòn đau đớn từ các chiến binh quả cảm của chúng ta và những lực lượng bảo vệ eo biển Hormuz, chúng (kẻ thù) không dám tiến xa hơn Biển Arab”.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, trong phát biểu của mình, Lãnh tụ Tối cao Iran nhấn mạnh: “Bất cứ khi nào chúng liều lĩnh làm như vậy, chúng lại phải chịu tổn thất và thời điểm Biển Ara được giải phóng khỏi sự hiện diện của chúng cũng không còn xa nữa”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cửa khẩu Rabia ở biên giới Iraq - Syria. Ảnh: THX/TTXVN

Syria bắt đầu trung chuyển xăng sang Iraq giữa bất ổn ở eo biển Hormuz

Công ty Dầu khí Syria (SPC) đã bắt đầu vận chuyển xăng dầu cung cấp cho Iraq qua trạm tiếp nhận dầu Banias theo thỏa thuận thời hạn 3 tháng (có thể gia hạn), trong bối cảnh dòng chảy năng lượng khu vực đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn do tình trạng bất ổn quanh eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mỹ - Trung thống nhất khung giảm thuế cho 60 tỷ USD hàng hóa

Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất một cơ chế thương mại cho phép mỗi bên nhập khẩu 30 tỷ USD hàng hóa từ nước còn lại với mức thuế thấp hơn. Động thái này nhằm ổn định quan hệ kinh tế song phương, dù hai nước vẫn bất đồng về vấn đề đất hiếm.