Sập nhà 22 tầng tại Comlombia; đắm tàu ở Mali, hàng trăm người mất tích

Cùng với thông tin về cơn bão Phalin đang tàn phá Ấn Độ, vụ sập cầu xảy ra ở Trùng Khánh, Trung Quốc, mảng tin tai nạn trên các phương tiện truyền thông quốc tế được đưa đậm với vụ sập tòa  nhà 22 tầng tại Comlombia; đắm tàu ở Mali.

* Ngày 13/10, Thị trưởng tạm quyền thành phố Madellin – thành phố lớn thứ hai tại Comlombia cho biết: Một tòa nhà 22 tầng tại thành phố này đã bị đổ sụp vào tối 12/10. Thông tin ban đầu cho biết, ít nhất 2 người bị thương, 8 người khác hiện còn mất tích, chủ yếu là các công nhân xây dựng đang làm việc tại tòa nhà. Trước đó một ngày, giới chức chính quyền trước đó đã sơ tán 24 gia đình khỏi tòa nhà sau khi nhận được thông báo về tình trạng nứt, vỡ tường.

Nhân viên cứu hỏa Colombia tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập nhà. Ảnh: AFP/TTXVN


* Lật tàu tại Mali, hàng trăm người mất tích: Ngày 12/10, hãng tin AP trích dẫn nguồn tin địa phương vùng Bamako, Mali cho biết một chiếc tàu chở khoảng 400 hành khách đã bị lật trên sông Niger ở miền trung Mali, vào 8 giờ tối ngày 11/10. Các nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ đã được tiến hành suốt từ chiều ngày 12 đến nay. Xác 20 người đã được tìm thấy, hiện còn hơn 210 người bị cho là mất tích.


Khúc sông nơi xảy ra vụ đắm tàu làm hàng trăm người hiện vẫn mất tích. Ảnh: AP


Những người sống sót kể lại, con tàu này đang trong hành trình từ thị trấn miền bắc Timbuktu đến Diakite. Khi còn cách bến khoảng 7 km thì bị lật.

Nguyên nhân đang được điều tra, nhưng người dân cho biết các tàu chở khách này thường chở quá số người quy định, thậm chí là gấp đôi.



HT
(Tổng hợp)
 

Sập tòa nhà có 22 gia đình, 70 người mắc kẹt
Sập tòa nhà có 22 gia đình, 70 người mắc kẹt

Một tòa nhà 5 tầng đã sụp đổ tại Mumbai, Ấn Độ vào lúc 6h10 sáng ngày 27/9 (giờ địa phương), khiến khoảng 70 người mắc kẹt, hiện vẫn chưa có con số thương vong cụ thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN