Sập tòa nhà có 22 gia đình, 70 người mắc kẹt

Một tòa nhà 5 tầng đã sụp đổ tại Mumbai, Ấn Độ vào lúc 6h10 sáng ngày 27/9 (giờ địa phương), khiến khoảng 70 người mắc kẹt, hiện vẫn chưa có con số thương vong cụ thể.

Thông tin từ Sở cứu hỏa thành phố cho biết đã có 7 người được đưa ra khỏi đống đổ nát. Thị trưởng Mumbai, Sunil Prabhu trả lời phỏng vấn các kênh truyền hình cho biết có 22 gia đình cư ngụ trong tòa nhà sập nằm ở phía nam "thủ đô tài chính" của Ấn Độ.

Nguyên nhân gây ra vụ sập nhà vẫn chưa được xác định nhưng ông Prabhu cho biết tòa nhà này đã cũ nát và đang trong quá trình tu sửa.

Điều đáng chú ý là các vụ sập nhà thường xảy ra tại Ấn Độ đặc biệt trong hoặc sau những cơn mưa lớn khi gió mùa đến. Và một trong những nguyên nhân là do tình trạng xây dựng không được kiểm soát chặt chẽ, vật liệu kém chất lượng và thi công lỏng lẻo.

Năm nay tại Thane, một vụ sập nhà nghiêm trọng khiến 74 người thiệt mạng trong đó có 18 trẻ em. Đây được coi là vụ sập nhà nghiêm trọng nhất trong năm tại Ấn Độ.

Dưới đây là những hình ảnh tại hiện trường và công tác cứu trợ:




Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.









H.Linh (Theo Sky, chùm ảnh: AFP-TTXVN)
Sập nhà tại Ấn Độ, hơn 20 người thương vong

Đã có 10 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong một vụ sập khu nhà ba tầng tại quận Thane thuộc bang Maharashtra đêm 21/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN