Siêu tàu chở dầu gặp hải tặc

Ngày 10/2 (giờ Việt Nam), một tàu lớn đang trên đường chở lượng dầu trị giá 200 triệu USD đến Mỹ đã bị hải tặc tấn công ở Ấn Độ Dương. Đây là một trong những vụ bắt giữ tàu lớn nhất ở khu vực này từ trước tới nay.

Theo hãng tin Anh Reuters, con tàu bị bắt có tên Irene SL, dài 333m, chở theo 25 thủy thủ và 2 triệu thùng dầu (gần bằng 20% lượng dầu nhập khẩu hàng ngày của Mỹ).

Siêu tàu chở dầu Irene SL bị cướp trên Ấn Độ Dương. Ảnh: Internet


Ông Enesel, người quản lý tàu Irene SL, xác nhận con tàu này đã bị những kẻ có vũ trang tấn công và liên lạc với tàu Irene SL đã bị cắt đứt.

Susie Thomson, nữ phát ngôn viên Lực lượng Hải quân hỗn hợp đa quốc gia làm nhiệm vụ chống cướp biển ở khu vực, cho biết tàu Irene SL bị bắt cóc ở vị trí cách Ôman 220 dặm và thủ phạm có thể là bọn cướp biển Xômali.

Theo Cục Hàng hải Quốc tế, Irene SL là siêu tàu chở dầu thứ tư bị hải tặc tấn công kể từ khi nạn cướp biển gia tăng năm 2008. Vụ việc này diễn ra một ngày sau khi tàu chở dầu Savina Caylyn của Italia chở theo số dầu trị giá 60 triệu USD bị bắt cóc, làm gia tăng nỗi lo ngại rằng nạn cướp biển đang ngày càng nằm ngoài tầm kiểm soát.

Lê Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN