Séc chia sẻ với Tây Ban Nha sau vụ khủng bố nhưng không tăng cường an ninh

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, tối 18/8 tháp quan sát cao vút trên đồi Petrin ở trung tâm thủ đô Praha đã rực sáng trong màu quốc kỳ của Tây Ban Nha.

Cảnh sát tuần tra trên đường phố Praha.

Đây là hình thức để CH Séc thể hiện tình đoàn kết với Tây Ban Nha, đất nước vừa trải qua hai vụ khủng bố liên tiếp khiến 14 người thiệt mạng. Tổng thống Milos Zeman cũng đã gửi điện chia buồn tới Nhà vua Felipe VI.


Tuy nhiên, ngày 18/8, sau vụ tấn công đẫm máu ở Barcelona vào ngày 17/8, Thủ tướng Bohuslav Sobotka đã tuyên bố rằng CH Séc vẫn an toàn và không có nguy cơ bị khủng bố như Tây Ban Nha. Ông cho rằng không có lý do để tăng cường các biện pháp an ninh ở Séc. Ông cũng cho biết, không có công dân Séc trong số các nạn nhân của các vụ khủng bố tại Tây Ban Nha.


Thủ tướng Sobotka nhấn mạnh, CH Séc sẽ nhanh chóng áp dụng các biện pháp khẩn cấp nếu xuất hiện những dấu hiệu về các cuộc tấn công khủng bố tương tự như ở Barcelona. Tuy nhiên, theo thông tin mà ông nắm được thì hoàn toàn không có mối liên quan giữa các vụ khủng bố ở Tây Ban Nha và tình hình an ninh ở Séc.


Tin, ảnh: Trần Quang Vinh (TTXVN)
Công bố thêm danh tính nghi phạm khủng bố tại Tây Ban Nha
Công bố thêm danh tính nghi phạm khủng bố tại Tây Ban Nha

Ngày 18/8, cảnh sát Tây Ban Nha công bố thêm danh tính 3 đối tượng tình nghi trong loạt vụ tấn công khủng bố tại nước này, đồng thời cho biết những kẻ tấn công vốn âm mưu tiến hành một vụ khủng bố quy mô lớn hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN