SDF tố phiến quân Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng sát hại nữ chính khách người Kurd

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cáo buộc phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng sát hại chính khách người Kurd trong vụ phục kích trên đường bộ ở miền Bắc Syria ngày 12/10.

Chú thích ảnh
Lực lượng nổi dậy Syria do Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ hoạt động gần thị trấn biên giới Tel Abyad, Syria. Ảnh: Reuters

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria trụ sở tại Anh cho biết nhóm nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ có tên Quân đội Quốc gia Syria (tiền thân là Quân đội Syria Tự do) đã sát hại 9 người trong vụ phục kích, bao gồm cả Tổng thư ký đảng Tương lai Syria Hervin Khalaf. Vụ phục kích xảy ra tại đường cao tốc M4 nối giữa Aleppo và Hasaka.

Hãng thông tấn Reuter (Anh) đưa tin nữ chính khách nổi tiếng của người Kurd Hervin Khalaf khi đó đang trên đường trở về sau khi dự cuộc họp tại Hasaka. Kể từ khi được thành lập năm 2018, đảng Tương lai Syria thường xuyên có liên hệ với các quan chức Mỹ.

Ngày 9/10, Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng nổi dậy Syria đã tiến công vào khu vưc Đông Bắc Syria do SDF kiểm soát.

Do vậy, SDF đánh giá việc bà Khalaf bị sát hại ngày 12/10 cho thấy “chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ không phân biệt giữa binh sĩ, thường dân hay chính khách”. SDF tuyên bố đã đáp trả những kẻ tấn công và đường cao tốc M4 sau đó được thông trở lại.

Lực lượng nổi dậy Quân đội Quốc gia phủ nhận cáo buộc sát hại Tổng thư ký đảng Tương lai Syria. Quân đội Quốc gia đồng thời cho biết chưa thể tiến quân xa đến cao tốc M4 nơi xảy ra vụ phục kích.

Mỹ coi người Kurd là đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã coi những lực lượng Mỹ ủng hộ tại Syria như Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) là khủng bố.

Hà Linh/Báo Tin tức
Người Kurd tại Syria kêu gọi Mỹ bảo vệ
Người Kurd tại Syria kêu gọi Mỹ bảo vệ

Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo ngày 12/10 đã thúc giục đồng minh Mỹ gánh vác "trách nhiệm đạo đức" trong việc bảo vệ họ trước cuộc xâm lược qua biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đã bước sang ngày thứ 4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN