Saudi Arabia sẵn sàng làm trung gian hòa giải Nga - Ukraine

Theo hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia, trong cuộc điện đàm ngày 14/10, Thái tử Mohammed bin Salman bày tỏ việc vương quốc Hồi giáo sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực trung gian và ủng hộ mọi bước đi góp phần giảm căng thẳng trong cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine.

Chú thích ảnh
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Ảnh: AFP/TTXVN

SPA cho biết thêm, Thái tử Mohammed bin Salmanđã thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về khoản viện trợ nhân đạo 400 triệu USD cho Kiev khắc phục hậu quả chiến tranh. Tháng trước, Saudi Arabia đã tham gia thúc đẩy thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Moskva và Kiev.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 14/10, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo nước này sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới trị giá 725 triệu USD, gồm đạn bổ sung cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS) và đạn pháo 155 mm. 

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, với gói viện trợ mới nhất, Washington đã cung cấp cho Kiev viện trợ quân sự trị giá tổng cộng 18,3 tỷ USD kể từ khi Tổng thống Joe Biden bắt đầu nhiệm kỳ.

Phương Hồ (TTXVN)
UAE sẵn sàng làm trung gian hòa giải xung đột Nga - Ukraine    
UAE sẵn sàng làm trung gian hòa giải xung đột Nga - Ukraine    

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong cuộc hội đàm tối 11/10 ở thành phố St. Petersburg (Nga) với Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan khẳng định sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN