Saudi Arabia cảnh báo xa rời Mỹ

Bất bình trước chính sách của Tổng thống Barack Obama trong vấn đề Iran và Syria, nhiều thành viên trong hoàng tộc Saudi Arabia đe dọa xem xét lại quan hệ với Mỹ - một động thái có thể đẩy quan hệ giữa Washington và Riyahd xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Thái tử Bandar bin Sultan trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters


Một quan chức cấp cao của Saudia Arabia ngày 22/10 tiết lộ, người đứng đầu cơ quan tình báo Saudi Arabia - thái tử Bandar bin Sultan đã nói với các nhà ngoại giao nước ngoài trong một cuộc gặp gần đây rằng: Vương quốc vùng Vịnh này sẽ tạo ra “vết nứt lớn” trong quan hệ với Mỹ. Ông xem đây là cách Saudia Arabia phản đối sự thụ động của Mỹ trong cuộc nội chiến ở Syria, cũng như bước đi mềm hóa với Iran.

Nhân vật giấu tên này còn cho biết, “Đó sẽ là bước chuyển hướng lớn. Saudi Arabia không còn muốn thấy mình lâm vào tình thế của một kẻ phụ thuộc”.

Cùng ngày, thái tử Turki al-Faisal bất ngờ công khai chỉ trích Washington, cho rằng chính sách của ông Obama về Syria là “sự thất bại thảm hại”. Ông Turki thậm chí còn chế giễu thỏa thuận về giải giáp vũ khí hạt nhân ở Syria, cho rằng nó “được tạo dựng vừa để cho ông Obama có cơ hội thoái lui tấn công quân sự, vừa tạo điều kiện cho ông Assad tàn sát người dân Syria”.

Những diễn biến mới này cho thấy quan hệ Mỹ - Saudi Arabia đã xuống tới đáy, kể từ thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 - với việc phần lớn các không tặc là người Saudi Arabia.

Đáng chú ý, các động thái trên diễn ra chỉ đúng một ngày sau khi ngoại trưởng Mỹ John Kerry có cuộc gặp với người đồng cấp Saudi Arabia tại Paris nhằm xoa dịu sự bực dọc của Riyadh, với biểu hiện cụ thể là từ chối nhận ghế ủy viên không thường trực HĐBA LHQ để phản đối Washington trong nhiều vấn đề tại khu vực.

Ông Kerry vẫn tỏ vẻ lạc quan với lời phát biểu: “Tôi có sự tin tưởng lớn rằng Mỹ và Saudi Arabia sẽ tiếp tục tiến quan hệ bền chặt và là những bạn bè, đồng minh quan trọng của nhau, như đã từng diễn ra trong quá khứ".

Thế nhưng, ngay trong nội bộ nước Mỹ cũng có những ý kiến mang tính cảnh báo Saudi Arabia. Ngày 22/10, Hạ nghị sĩ Chris Van Hollen của đảng Dân chủ bày tỏ: “Chúng tôi biết trò mà họ đang chơi. Họ đang cố gắng phát đi tín hiệu rằng Mỹ phải can thiệp quân sự ở Syria. Và tôi nghĩ đó sẽ là một sai lầm lớn. Người Saudi trước hết nên bắt đầu bằng việc ngừng cung cấp tài chính cho các nhóm nổi dậy có liên hệ với Al Queda ở Syria”.

HT (Foxnews)

Đằng sau việc Saudi Arabia từ chối ghế tại LHQ
Đằng sau việc Saudi Arabia từ chối ghế tại LHQ

Ngày 18/10, Saudi Arabia thông báo từ chối ghế ủy viên không thường trực tại HĐBA Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2 năm - một sự kiện “vô tiền khoáng hậu” khiến không ít người ngạc nhiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN