Sau xung đột ở Ukraine, phụ nữ Nga đến Argentina sinh con lấy quốc tịch tăng đột biến

Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát, ngày càng nhiều phụ nữ Nga tới Argentina theo hình thức du lịch sinh con. Argentina là một trong số các quốc gia miễn thị thực cho người Nga.

Chú thích ảnh
Polina Cherepovitskaya cùng bé Sofia và chồng Aleksandr Konkov. Ảnh: The Guardian

Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát, ngày càng nhiều phụ nữ Nga tới Argentina theo hình thức du lịch sinh con. Argentina là một trong số các quốc gia miễn thị thực cho người Nga.

Theo tờ The Guardian, đang đứng xếp hàng tại khoa sản của bệnh viện Sanatorio Finochietto ở thủ đô Buenos Aires, Polina Cherepovitskaya bất ngờ nghe thấy âm thanh quen thuộc của tiếng Nga. Cherepovitskaya, một nhà thiết kế trang sức trước đây làm việc tại Moskva, cho biết: “Có ít nhất 8 phụ nữ Nga mang thai đang đợi trước mặt tôi”.

Cherepovitskaya kể lại: “Tôi phát hiện ra mình có thai ngay sau khi xung đột ở Ukraine bắt đầu. Khi thấy rằng các biên giới bắt đầu nhanh chóng đóng lại quanh chúng tôi, chúng tôi biết rằng phải tìm một nơi có thể dễ dàng đến. Hộ chiếu Argentina sẽ mở ra nhiều cánh cửa cho con tôi”.

Cherepovitskaya và chồng đều rời Nga ngay sau khi xung đột bắt đầu ở Ukraine và dự định ở lại Buenos Aires rồi đăng ký quốc tịch Argentina cho mình. Đây là quy trình được đơn giản hóa vì sau khi sinh con ở Argentina đầu tháng này, con gái họ có quốc tịch Argentina.

Cherepovitskaya là một trong số hàng trăm phụ nữ Nga đã tới thủ đô của Argentina để sinh con trong năm nay.

Kể từ khi Nga bắt đầu xung đột với Ukraine, Argentina đã bùng nổ dịch vụ du lịch sinh con mà chủ yếu phục vụ du khách Nga. Du lịch sinh con là hoạt động đến một quốc gia khác với mục đích sinh con và lấy quốc tịch cho đứa trẻ.

Mặc dù khái niệm du lịch sinh con không phải là mới, nhưng do Nga bị phương Tây cô lập nên Argentina trở thành điểm đến của các gia đình Nga muốn cho con cái họ quyền công dân thứ hai.

Ông Georgy Polin tại Đại sứ quán Nga ở Argentina ước tính rằng khoảng 2.000 đến 2.500 người Nga đã chuyển đến Argentina trong năm nay. Nhiều người trong số họ là phụ nữ Nga dự định sinh con ở nước này. Ông nói: “Năm tới, con số đó có thể tăng lên 10.000”.

Bà Eva Pekurova là giám đốc một công ty chuyên sắp xếp giấy tờ đi lại, chỗ ở và thời gian nằm viện cho những phụ nữ mang thai người Nga sinh con ở nước ngoài. Bà cho biết: “Nhiều người có nhu cầu tới Buenos Aires ngay bây giờ. Đó là điểm đến duy nhất mà chúng tôi đang hợp tác”.

Người Nga không cần thị thực để đến Argentina và bà Pekurova cho biết thủ tục gia hạn thời gian lưu trú 90 ngày cũng như xin giấy phép cư trú cũng khá đơn giản.

Một trong những lợi thế chính của hộ chiếu Argentina là công dân nước này có thể đi lại ngắn hạn tới 171 quốc gia mà không cần thị thực, gồm Liên minh châu Âu, Anh và Nhật Bản, còn việc xin thị thực dài hạn của Mỹ cũng không quá khó.

Ngay cả trước xung đột ở Ukraine, người Nga mới được miễn thị thực tới khoảng 80 quốc gia. Sau xung đột, người Nga gần như không thể tới nhiều quốc gia châu Âu.

Giống nhiều công ty trong ngành, công ty của bà Pekurova trước đây đã cung cấp các chuyến đi tương tự tới Miami (Florida, Mỹ) – nơi từng là điểm nóng về du lịch sinh con. Nhưng mô hình kinh doanh này đã chững lại khi COVID-19 bùng phát và Mỹ đóng cửa biên giới với người Nga. Xung đột ở Ukraine khiến người Nga khó đến Mỹ. Bà Pekurova nói: “Trước đại dịch, Miami là điểm đến. Nhưng bây giờ là Argentina”.

Bản thân bà Pekurova đã sinh con vào đầu năm nay tại Buenos Aires và có trải nghiệm tích cực.

Bên cạnh những đặc quyền của hộ chiếu Argentina, bà Pekurova cho biết các khách hàng Nga đã chọn Buenos Aires vì chất lượng chăm sóc sức khỏe cao, cả tư nhân và công cộng.

Cha mẹ nước ngoài của một em bé sinh ra ở Argentina cũng có con đường trở thành công dân Argentina tương đối dễ dàng, có thể được thu xếp trong vòng chưa đầy hai năm.

Phụ nữ Nga đến Argentina để sinh con hiện phải trả số tiền tương đương từ 28 đến 225 triệu đồng cho những người môi giới như bà Pekurova để mua dịch vụ như phiên dịch, sắp xếp giấy tờ và chụp ảnh với em bé mới sinh.

Tuy nhiên, rất khó để có được số liệu cụ thể về số lượng phụ nữ Nga đến Argentina để sinh con.

Ông Kirill Makoveev, người sáng lập công ty Baby.RuArgentina, cho biết chỉ riêng công ty của ông đã cung cấp dịch vụ cho trên 100 phụ nữ Nga trong năm 2022.

Ông Makoveev cho biết: “Chúng tôi đã có lịch đặt chỗ cho đến tháng 5/2023. Có cả một danh sách chờ. Kể từ khi bắt đầu xung đột, nhu cầu đã bùng nổ. Đã đến lúc các bệnh viện có quảng cáo bằng tiếng Nga”.

Trong một nhóm trò chuyện có tên là “Giving Birth in Argentina” (Sinh con ở Argentina) trên ứng dụng Telegram của Nga, có trên 3.000 thành viên, chủ yếu là những người sắp sinh con, trao đổi lời khuyên về các khu hộ sinh tốt nhất ở Buenos Aires hoặc nơi tốt nhất để mua sữa bột cho trẻ sơ sinh.

Argentina là quốc gia thường hoan nghênh người Nga di cư. Vào cuối thế kỷ 19, nhiều người Nga gốc Do Thái đã vượt Đại Tây Dương tới đây. Sau khi Liên Xô sụp đổ, một số người Nga cũng tới Argentina.

Ông Maxim Mironov, Phó Giáo sư tài chính tại Trường Kinh doanh IE ở Madrid và đang sống ở Argentina, cho biết: “Tôi ngày càng nghe thấy nhiều tiếng Nga trên đường phố kể từ tháng 3/2022. Điều này rất đáng chú ý”.

Ông Mironov cho rằng quốc gia Mỹ Latinh này đang thu hút không chỉ phụ nữ muốn sinh con mà còn cả các thành viên của cộng đồng khởi nghiệp và công nghệ Nga. Argentina rất hoan nghênh người Nga và không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền địa phương đang có kế hoạch hạn chế nhập cảnh.

Argentina thận trọng hơn trong lên án động thái của Nga ở Ukraine. Giống như các nước Mỹ Latinh, quốc gia này đã không áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Thùy Dương/Báo Tin tức
 Tình báo quốc phòng Ukraine: Nga chuẩn bị các đợt tấn công mới từ nhiều mặt trận
Tình báo quốc phòng Ukraine: Nga chuẩn bị các đợt tấn công mới từ nhiều mặt trận

Theo thông tin mà tình báo quân đội Ukraine thu thập, trong năm 2023, Nga sẽ tiếp tục tiến hành các đợt tấn công mới từ nhiều mặt trận, đặc biệt là có khả năng Moskva có thể tấn công từ phía Bắc và phía Đông cùng một lúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN