Sau nửa năm, Trung Quốc công bố danh tính những quân nhân thiệt mạng trong vụ đụng độ biên giới với Ấn Độ

Lần đầu tiên kể từ tháng 6/2020, Trung Quốc công khai công bố số binh sĩ thiệt mạng trong vụ đụng độ tại biên giới với Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Ảnh vệ tinh về Thung lũng Galwan tại vùng Ladakh. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Bắc Kinh vào ngày 19/2 đã công bố 4 quân nhân Chen Hongjun, Chen Xiangrong, Xiao Siyuan và Wang Zhuoran đã thiệt mạng trong “cuộc đấu tranh dữ dội” chống lại “binh sĩ nước ngoài” vi phạm thỏa thuận và xâm nhập lãnh thổ Trung Quốc.

Trong 4 quân nhân tử nạn, một người được trao danh hiệu “Vệ binh Anh hùng Tiền tuyến” trong khi 3 người còn tại được tuyên dương ở mức cao nhất.

Ngày 15/6/2020, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã đụng độ tại thung lũng Galwan ở vùng Ladakh khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đổ trách nhiệm cho nhau trong cuộc xung đột này.

Thời điểm đó, phía Trung Quốc không công bố thông tin về thương vong sau vụ việc, và đến ngày 19/2/2021, Trung Quốc mới chính thức lên tiếng.

Trung Quốc và Ấn Độ có đường biên giới chung dài 3.862km. Cả hai bên đều nhiều lần cáo buộc nhau xâm phạm lãnh thổ. Cả Bắc Kinh và New Delhi đã tìm cách giảm căng thẳng tại biên giới mặc dù vẫn xảy ra “đối đầu nhẹ” khác giữa binh sĩ hai nước trong tháng 1 vừa qua. Vào tháng 9/2020, Trung Quốc cùng Ấn Độ nhất trí không gửi thêm binh sĩ tới biên giới chung của hai quốc gia.

Mới đây, Trung Quốc và Ấn Độ đã nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng khi quyết định rút binh sĩ, xe tăng và nhiều thiết bị khác khỏi bờ hồ Pangong Tso tại vùng Ladakh. Trước đó, vào ngày 10/2, Trung Quốc tuyên bố đã thống nhất với Ấn Độ cùng rút quân khỏi bờ Nam và Bắc của hồ Pangong Tso.

Hà Linh/Báo Tin tức
‘Cơn khát’ dầu tại Ấn Độ có thể tác động đến Trung Đông
‘Cơn khát’ dầu tại Ấn Độ có thể tác động đến Trung Đông

Nhu cầu dầu mỏ tăng mạnh tại Ấn Độ đến cùng thời điểm Mỹ có chiến thuật mới để đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN