‘Cơn khát’ dầu tại Ấn Độ có thể tác động đến Trung Đông

Nhu cầu dầu mỏ tăng mạnh tại Ấn Độ đến cùng thời điểm Mỹ có chiến thuật mới để đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Trung Đông.

Chú thích ảnh
Một trạm xăng tại Jammu, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trong tháng 2 đã công bố báo cáo nhấn mạnh từ nay đến năm 2040, Ấn Độ sẽ có nhu cầu năng lượng lớn nhất thế giới và vượt qua Trung Quốc.

Kênh RT (Nga) đánh giá báo cáo của IEA càng khiến Mỹ coi Ấn Độ là nhà tiêu thụ năng lượng đáng tin cậy đối với các nhà sản xuất và khai thác khí đốt, dầu mỏ Trung Đông, thay thế Trung Quốc.

IEA đánh giá mức tiêu thụ năng lượng của Ấn Độ đến năm 2040 dự kiến tăng gấp đôi. Theo đó, nhu cầu dầu mỏ của Ấn Độ đến năm 2040 có thể đạt mức 8,7 triệu thùng/ngày, trong khi năm 2019, con số này là 5 triệu thùng. Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt Ấn Độ Dharmendra Pradhan cũng nói rằng nhu cầu của nước này với “vàng đen” dự kiến đến 2030 đạt mức 7 triệu thùng/ngày.

Trung Quốc có hiện diện khá mạnh tại Trung Đông liên quan đến ngành năng lượng và Mỹ cũng nhận thức được thực trạng này. Do vậy, trong tuyên bố vào tháng 8/2020, thỏa thuận Mỹ-Israel-Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có đề cập đến việc 3 quốc gia thống nhất hợp tác trong ngành năng lượng khí đốt và dầu mỏ.

Một yếu tố khác trong chiến thuật của Mỹ tại Trung Đông là tìm khách hàng thay thế Trung Quốc cho các nhà sản xuất, khai thác khí đốt, dầu mỏ tại khu vực này và Ấn Độ là cái tên tiềm năng.

Theo RT, một nguyên do khác khiến Mỹ ưu tiên Ấn Độ trong kế hoạch của nước này là bởi quan hệ không tốt đẹp giữa New Delhi và Bắc Kinh.

Trong thời gian qua, Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra bất đồng tại khu vực biên giới. Ngày 15/6/2020, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đụng độ tại thung lũng Galwan ở vùng Ladakh khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đổ trách nhiệm cho nhau trong cuộc xung đột này. Trung Quốc và Ấn Độ có đường biên giới chung dài 3.862km. Cả hai bên đều cáo buộc nhau xâm phạm lãnh thổ.

Gần đây, Ấn Độ còn cấm hơn 170 ứng dụng của Trung Quốc với lý do các ứng dụng này thu thập và chia sẻ dữ liệu người sử dụng, gây mối đe dọa với quốc gia. Các chuyên gia đánh giá đây là đòn trừng phạt của Ấn Độ lên Trung Quốc vì vấn đề biên giới.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thị trường dầu mỏ có thể phục hồi về mức trước khủng hoảng vào năm 2021
Thị trường dầu mỏ có thể phục hồi về mức trước khủng hoảng vào năm 2021

Sự xuất hiện của vaccine ngừa COVID-19 đang giúp hồi phục nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu và thị trường dầu thế giới có thể quay trở lại mức trước đại dịch vào năm 2021, theo nhận định của Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN