Nguồn cung dầu mỏ thế giới trong tháng 6 giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nguồn cung dầu mỏ toàn cầu trong tháng 6 vừa qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm qua.
Chú thích ảnh
Một giàn khoan dầu ở thị trấn al-Buraqah, Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo tháng 7 của IEA cho biết trong tháng trước, sản lượng dầu mỏ thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm qua, sau khi Saudi Arabia cắt giảm sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày, vượt quá các cam kết trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+), trong khi sản lượng ở Iraq và Mỹ giảm khoảng 500.000 thùng/ngày.

Theo báo cáo, với 86,9 triệu thùng/ngày, nguồn cung dầu mỏ giảm 2,4 triệu thùng/ngày so với tháng 5 và 13,4 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ cho rằng giữa lúc dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ, Brazil và các quốc gia khác, nhu cầu đối với dầu mỏ đang đứng trước rủi ro lớn. Giới đầu tư hiện đang dõi theo cuộc họp của OPEC+ dự kiến diễn ra vào ngày 17/7 tới.

Trong khi đó, ngày 10/7, Công ty Dầu mỏ quốc gia (NOC) Libya thông báo đã nối lại hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu mỏ sau gần 6 tháng ngừng hoạt động do xung đột. 

Theo NOC, sẽ phải mất một thời gian nữa, hoạt động khai thác dầu mỏ mới có thể quay trở về mức cũ. Dự kiến, chuyển tàu xuất khẩu dầu đầu tiên sẽ xuất phát từ cảng Al-Sidra, miền Đông Libya. 

Libya - nước có trữ lượng dầu thô lớn nhất châu Phi, đang bị chia rẽ khi tồn tại hai chính quyền song song với sự hậu thuẫn của các lực lượng vũ trang riêng. Xung đột vũ trang đã khiến hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu của Libya bị ngưng trệ trong thời gian dài.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.