Sau 30 năm, Ấn Độ mới nối lại các chuyến bay đến Iraq

Hãng hàng không Ấn Độ Air India ngày 14/2 cho biết đã nối lại các chuyến bay tới Iraq sau 30 năm đình chỉ.

Chú thích ảnh
Một chiếc máy bay của hãng Air India.

Tuyên bố trên của Air India được đưa ra sau khi một máy bay của hãng chở những người đi hành hương hạ cánh xuống thành phố Najaf của Iraq. Theo Đại sứ Ấn Độ tại Iraq Pradeep Singh Rajpurohit, đây là lần đầu tiên trong 30 năm qua, một máy bay của Ấn Độ tới Iraq. Ông nêu rõ "chúng tôi đã rất may mắn khi Najaf được lựa chọn là điểm đến đầu tiên của các chuyến bay từ Ấn Độ tới Iraq. Những nỗ lực nhằm nối lại các đường bay trực tiếp giữa 2 nước hiện đã diễn ra được một thời gian".

Các chuyến bay từ Ấn Độ tới Iraq bị gián đoạn trong nhiều năm do các cuộc xung đột ở Iraq và các lệnh trừng phạt của quốc tế đối với nước này dưới thời Tổng thống Saddam Hussein cũng như tình trạng bất ổn ở quốc gia trên sau khi chính quyền Tổng thống Hussein bị lật đổ hồi năm 2003. Chuyến bay đầu tiên sang Iraq mà Ấn Độ nối lại xuất phát từ thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh (U-ta Pra-đét) và đã được phía Iraq hoan nghênh.

Văn Khoa (TTXVN)
Tại sao máy bay 'Made in India' quá đắt?
Tại sao máy bay 'Made in India' quá đắt?

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã mở cuộc điều tra thương mại để tìm nguyên nhân giá bán loại máy bay tiêm kích hạng nhẹ do nước này tự sản xuất, chiếc Tejas Mark1A, lại đắt hơn đáng kể so với các máy bay của các nhà sản xuất khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN