Sản lượng dầu của Mỹ sẽ tiếp tục phá kỷ lục

Mỹ tăng sản lượng dầu để bù đắp thiếu hụt nguồn cung trên thị trường toàn cầu do cuộc xung đột tại Ukraine. Dự báo, năm 2023 Mỹ sẽ sản xuất 12,7 triệu thùng dầu/ngày, cao hơn mức kỷ lục trước đó là 12,2 triệu thùng/ngày vào năm 2019.

Chú thích ảnh
Các bể trữ dầu của Công ty quản lý hệ thống đường ống dẫn dầu Mỹ Colonial Pipeline ở Woodbine, bang Maryland. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết Mỹ sản lượng dầu của Mỹ sẽ đạt mức kỷ lục vào năm 2023.

Trả lời phỏng vấn của tờ The Hill ngày 21/8, Bộ trưởng Granholm cho biết đến năm 2023 Mỹ sẽ sản xuất 12,7 triệu thùng dầu/ngày, cao hơn sản lượng hiện tại ở mức chưa đến 12 triệu thùng/ngày. 

Theo bà Granholm, Mỹ tăng sản lượng dầu là để bù đắp thiếu hụt nguồn cung trên thị trường toàn cầu do cuộc xung đột tại Ukraine. 

Trước đó, Bộ Năng lượng Mỹ đã dự báo sản lượng dầu của nước này sẽ tăng lên mức kỷ lục vào năm 2023. Mức kỷ lục trước đó là 12,2 triệu thùng/ngày vào năm 2019.

Bộ trưởng Granholm cho biết thêm quyết định của Tổng thống Joe Biden cho xuất kho dự trữ chiến lược quốc gia ở mức 1 triệu thùng/ngày và kêu gọi các công ty dầu mỏ Mỹ tăng sản lượng đã góp phần quan trọng giúp giảm giá năng lượng trên cả nước.

Giá gas đã giảm xuống mức trung bình dưới 4 USD/gallong (khoảng 3,78 lít), trong khi giá nhiên liệu máy bay và dầu diesel cũng  giảm, nhờ vậy giá thực phẩm và giá vé máy bay cũng thấp hơn.

Kiều Trang (TTXVN)
OPEC+ nhất trí tăng nhẹ sản lượng dầu mỏ
OPEC+ nhất trí tăng nhẹ sản lượng dầu mỏ

Ngày 3/8, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã khai mạc hội nghị về chiến lược sản lượng, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vận động Saudi Arabia tăng sản lượng để kiềm chế giá "vàng đen" ngày càng tăng vọt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN