Sân bay Hàn Quốc đầu tiên có xe buýt tự lái

Ngày 11/11, sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc thông báo đã vận hành thử thành công xe buýt tự lái, đưa sân bay này thành sân bay đầu tiên ở "xứ sở Kim chi" có loại hình vận tải đang được phát triển mạnh trên thế giới.

Chú thích ảnh
Sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc vận hành thử thành công xe buýt tự lái. Ảnh: yonhap

Cuộc thử nghiệm xe buýt tự lái diễn ra trong bãi đỗ xe dài hạn ngày 9/11 vừa qua. Phương tiện không người lái này đã chạy 2,2 km với tốc độ 30 km/giờ trên làn đường có nhiều khúc cua và xe cộ qua lại thường xuyên.

Chiếc xe buýt đặc biệt trên là sản phẩm do các công ty của Hàn Quốc phát triển, trong đó có tập đoàn KT và hãng cung cấp công nghệ không người lái Unmanned Solution.

Hồi tháng 10 vừa qua, sân bay quốc tế Incheon đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với KT hợp tác triển khai loại hình xe buýt tự lái này.

Cách đây 2 tháng, Hàn Quốc cũng đã lần đầu tiên tiến hành chạy thử xe buýt tự lái chạy tuyến ngắn (Shuttle bus) trên tuyến đường thông thường tại Thung lũng công nghệ Pangyo thuộc thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, nước này.

Xe buýt tự lái “Zero Shuttle” đã xuất phát hướng về phía ga Pangyo trên tuyến tàu điện ngầm Bundang mới. Xe tự nhận diện được tình hình giao thông xung quanh như xe cộ, người đi bộ và tự chạy trên đường. Đây là lần đầu tiên xe tự lái cấp độ 4, tức không cần tài xế, được chạy trên tuyến đường thông thường ở Hàn Quốc.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Xem xe máy tự lái của BMW vít ga, vào cua với tốc độ chóng mặt
Xem xe máy tự lái của BMW vít ga, vào cua với tốc độ chóng mặt

Xe máy do hãng BMW chế tạo được trang bị phần mềm thông minh giúp phương tiện này có thể tăng tốc, dễ dàng vào cua, thắng phanh hay đỗ xe mà không cần người điều khiển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN