Samsung đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ Galaxy

Lợi nhuận trong quý 2/2012 của hãng điện tử số 1 Hàn Quốc đã vọt lên con số kỷ lục 5,9 tỉ USD nhờ doanh số tăng vọt của dòng điện thoại thông minh Galaxy. Con số “khủng” này đạt được bất chấp Samsung đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu, thị trường lớn nhất của các sản phẩm tivi và đồ gia dụng.


Trong khi lĩnh vực điện thoại cầm tay phát triển sôi động, với tăng trưởng lợi nhuận tăng gấp hơn hai lần, thì những lĩnh vực kinh doanh khác của Samsung như chip điện tử và đồ điện tử gia dụng lại vật lộn với giá cả cạnh tranh, nhu cầu giảm và một đồng euro yếu.

 

Samsung đạt lợi nhuận "khủng" nhờ các dòng Galaxy được mùa. Ảnh: Internet.


 

“Các điện thoại thông minh của chúng tôi đang bán rất chạy, với một số mẫu đạt tăng trưởng doanh số từ 40-60%, tuy nhiên điều đó cũng không thể làm thay đổi được viễn cảnh chung là thách thức từ một nền kinh tế toàn cầu khó khăn và đồng euro yếu”, một giám đốc điều hành giấu tên của Samsung cho biết.


Đồng euro đã giảm khoảng 5% so với won Hàn Quốc kể từ tháng 4 và giảm 8% từ năm ngoái, xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua.


Theo báo cáo của quý 2/2012, lợi nhuận của Samsung đạt 6,7 ngàn tỉ won (5,9 tỉ USD), tăng 79% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 14,5 % so với quý 1. Tuy nhiên, doanh thu trong quý 2 của hãng ước tính đạt 47 ngàn tỉ won (41,4 tỉ USD), chưa đạt mức dự báo là 50 ngàn tỉ won, do áp lực giá từ các sản phẩm tivi và đồ gia dụng, vốn đang gặp khó khăn tại châu Âu.



T.H

Máy tính bảng Galaxy 10.1 bị cấm bán tại Mỹ
Máy tính bảng Galaxy 10.1 bị cấm bán tại Mỹ

Tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc vừa bị một tòa án ở California (Mỹ) yêu cầu ngừng bán máy tính bảng Galaxy 10.1 tại Mỹ trong khi chờ tòa xem xét đơn kiện của Apple cáo buộc Samsung sao chép trái phép mẫu mã máy tính bảng iPad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN