Rơi trực thăng quân sự, nhiều binh sĩ thiệt mạng

Ngày 27/10, Lực lượng Không quân Colombia thông báo 6 binh sĩ thuộc lực lượng này đã thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng quân sự ở khu vực miền núi phía Trung Colombia.

Chú thích ảnh
Trực thăng quân đội Colombia bay trên bầu trời Ovejas, miền Bắc nước này ngày 30/8/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 25/10 vừa qua, gần thị trấn Alban, bang Cundinamarca, cách thủ đô Bogota 45 km về phía Đông Bắc.

Thông cáo của lực lượng trên nêu rõ Không quân Colombia đã phát đi tình trạng khẩn cấp ngay sau khi trực thăng biến mất khỏi vùng kiểm soát bay. Tuy nhiên, tới ngày 27/10, các đơn vị chức năng mới xác định được vị trí của trực thăng gặp nạn, và xác nhận toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng. 

Tư lệnh Không quân Colombia, Ramses Rueda cho biết trực thăng gặp nạn khi bay vào vùng thời tiết xấu trong quá trình bay thử nghiệm sau bảo dưỡng. Tuy nhiên, các nhà chức trách đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn. 

Trực thăng gặp nạn mang hiệu Bell 412, do Mỹ sản xuất, là một trong những máy bay chuyên được sử dụng để chở Tổng thống Colombia Ivan Duque và từng chở cả Giáo hoàng Francis trong chuyến thăm của ông tới thành phố Cartagena của Colombia hồi năm 2017.

Lê Hiền (TTXVN)
 Máy bay rơi xuống đường phố rồi 'tông' 3 ôtô bốc cháy, 6 người thương vong
Máy bay rơi xuống đường phố rồi 'tông' 3 ôtô bốc cháy, 6 người thương vong

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ đưa tin, ngày 21/10, một chiếc may bay cỡ nhỏ đã bị rơi xuống đường phố ngay sau khi cất cánh ở thành phố Belo Horizonte, thủ phủ của bang Minas Gerais, Brazil, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN