Rời Số 10 Downing, ông Cameron ở nhờ nhà bạn

Căn nhà mới của ông David Cameron đã được hé lộ là một biệt thự tại Holland Park (London) trị giá khoảng 21,5 triệu USD thuộc sở hữu của đại gia Alan Parker là bạn thân của gia đình cựu Thủ tướng.

Cửa chính của căn biệt thự mới nơi gia đình ông Cameron cư ngụ.

Sáng 14/7, ông Cameron xuất hiện tại căn biệt thự có 7 phòng ngủ này và bước vào một chiếc Range Rover đã đợi từ trước để đưa các con đến trường. Trước cửa căn biệt thự có sự bảo vệ của lực lượng an ninh có vũ trang.

Gia đình ông Cameron dự tính sẽ cư trú tại căn biệt thự trên trong một thời gian, có nhiều thông tin cho biết họ sẽ tính đến chuyện rời đi sau khi 3 con nhỏ hoàn thành chương trình học của năm nay.

Ngôi nhà riêng của họ tại Kensington (phía tây London) hiện đang được cho thuê, tuy nhiên gia đình Cameron còn sở hữu một căn nhà khác tại Witney, Oxfordshire.

Theo tờ London Evening Standard, khu phố mới nơi gia đình ông Camerons đến ở thuộc nhóm “đất vàng” tại thủ đô Anh.

Theo Independent, căn biệt thự mới nơi gia đình ông Cameron đang cư trú cách không xa các nhà hàng yêu thích của gia đình ông tại Notting Hill.


Ông Cameron đã từ bỏ chức vị Thủ tướng sau khi người Anh lựa chọn rời Liên minh châu Âu (EU) hay còn được gọi là Brexit trong cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 6 vừa qua. Ông Cameron đã có 6 năm giữ cương vị Thủ tướng và 11 năm làm người đứng đầu đảng Bảo Thủ.

Hà Linh (Theo Guardian/Independent)
Ông Cameron mang theo những gì khi rời dinh Thủ tướng
Ông Cameron mang theo những gì khi rời dinh Thủ tướng

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron ngày 12/7 đã chính thức chuyển ra khỏi dinh Thủ tướng ở số 10 phố Downing để nhường chỗ cho "bà đầm thép" Theresa May tuyên bố nhậm chức vào ngày hôm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN