Rời Nhà Xanh, Tổng thống Hàn Quốc dự tính nghỉ hưu tại quê nhà

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được cho là sẽ về quê nhà Yangsan sinh sống sau khi về hưu.

Chú thích ảnh
Cổng ngoài khu nhà Tổng thống Moon Jae-in vừa mua tại Yangsan. Ảnh: Yonhap

Theo giới chức chính quyền Yangsan, tháng Tư vừa qua, vợ chồng Tổng thống Moon đã mua một ngôi nhà 2 tầng và khu đất xung quanh để làm nơi nghỉ dưỡng trong những năm tháng nghỉ hưu.

“Tổng thống Moon có dự định về quê nhà Yangsan (tỉnh Nam Gyeongsang) sống. Họ quyết định chuyển tư gia từ khu vực Maegok-dong sang làng Pyeongsan gần đó vì lý do an ninh”, người phát ngôn của Nhà Xanh Kang Min-seok ngày 5/6 thông báo.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp từ trên cao mảnh đất rộng 3.860 m2 vợ chồng Tổng thống Moon mua. Ảnh: Yonhap
Chú thích ảnh

Cùng với vợ chồng Tổng thống Moon, Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) đã mua một mảnh đất trong làng với diện tích 3.860 m2 có giá 1,47 tỷ won (1,21 triệu USD). Trên đó, PSS sẽ xây dựng nơi ở cho gia đình Tổng thống Moon và đội ngũ an ninh bảo vệ. Theo phát ngôn viên Min-seok, Tổng thống Moon yêu cầu PSS không được xây nhà mới to hơn ngôi nhà cũ ở Maegok-dong

Chú thích ảnh
Tổng thống Moon Jae-in chơi với thú  cưng Maru tại tư dinh ở Yangsan tháng 5/2017. Ảnh: Cheong Wa Dae
Chú thích ảnh
Tổng thống Moon Jae-in tận hưởng cảnh làng quê thanh bình tại quê nhà Yangsan tháng 9/2018. Ảnh: Cheong Wa Dae

Chỗ ở sau khi nghỉ hưu của Tổng thống Moon chỉ cách ngôi đền lịch sử Tongdosa – một trong những di sản UNESCO được thế giới công nhận - 10 phút đi bộ và 50 phút lái xe đến mộ của cố Tổng thống Roh Moo-hyun.

Trong khoảng thời gian 2007-2008, ông Moon từng đảm nhiệm vị trí Chánh Văn phòng trong nội các của Tổng thống Roh, đồng thời là người bạn thân thiết với nhà lãnh đạo.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Moon sẽ kết thúc vào tháng 5/2022.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Mỹ hối thúc Hàn Quốc linh hoạt trong đàm phán chia sẻ chi phí quân sự
Mỹ hối thúc Hàn Quốc linh hoạt trong đàm phán chia sẻ chi phí quân sự

Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên và Nhật Bản, Marc Knapper cho biết Washington đang tiếp tục hối thúc Seoul linh hoạt trong các cuộc đàm phán về vấn đề chia sẻ chi phí cho hoạt động đồn trú của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, dù hai bên gần đây đã đạt một thỏa thuận thanh toán tiền lương cho các nhân viên người Hàn Quốc làm việc tại các căn cứ Mỹ ở quốc gia Đông Bắc Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN