Rò rỉ hóa chất khiến hơn 130 người nhập viện

Ít nhất 131 người đã phải nhập viện sau khi hóa chất diketene tại nhà máy công nghệ sinh học Beichen Biotechnology, ở tỉnh Sơn Đông miền Đông Trung Quốc, bị rò rỉ.

Theo Tân Hoa Xã, khoảng 30kg hợp chất diketene, thường được sử dụng để làm giấy và dược phẩm, đã bị rò rỉ từ nhà máy trên vào ngày 21/6. Tính đến 18 giờ ngày 27/6, đã có 131 người dân địa phương, trong đó có 43 em nhỏ, phải nhập viện.

Chính quyền địa phương cho biết sáng 28/6, 11 người đã xuất viện. Những người còn lại ở trong tình trạng sức khỏe ổn định. Điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân vụ rò rỉ trên là do bất cẩn. Công ty Beichen Biotechnology đã bị đóng cửa tạm thời.

Đây là sự cố mới nhất cho thấy tình trạng cất giữ bảo quản các loại hóa chất độc hại ở Trung Quốc, thường ở rất gần khu vực nhà dân.

Tuần trước, một cơn lốc xoáy ở miền Đông nước này đã làm sập một nhà máy được dùng làm kho chứa hóa chất độc hại, ở gần một nhà máy nước sạch và một con sông.


Tháng 8/2015, các vụ nổ lớn tại một cơ sở chứa hóa chất đằng sau một khu dân cư ở thành phố cảng miền Tây Thiên Tân đã làm 165 người thiệt mạng.


TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc: Cháy xe chở khách, 30 người thiệt mạng
Trung Quốc: Cháy xe chở khách, 30 người thiệt mạng

Ngày 26/6, ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy xe chở khách du lịch ở tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN