Quyền lợi mới của Palestine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Ngày 10/9, phái đoàn Palestine đã có được một ghế tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ). Đây là một quyền lợi mới của Palestine cho dù họ không phải là thành viên chính thức của cơ quan này.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ). Ảnh tư liệu: TTXVN phát

ĐHĐ LHQ đã cấp cho phái đoàn Palestine một số quyền mới trong một nghị quyết. Theo đó, bắt đầu từ phiên họp ĐHĐ lần thứ 79 vào ngày 10/9, phái đoàn này có một ghế tại ĐHĐ; có thể đệ trình các đề xuất và sửa đổi. Tuy nhiên, ĐHĐ vẫn loại trừ khả năng phái đoàn Palestine được bỏ phiếu hoặc trở thành thành viên của Hội đồng Bảo an (HĐBA).

Chiều 10/9, Đặc phái viên Palestine tại LHQ Riyad Mansour đã hiện diện tại một bàn có biển ghi "Nhà nước Palestine". Nhà ngoại giao này ngồi giữa vị trí của hai đại diện phái đoàn Sri Lanka và Sudan.

Đại sứ Ai Cập Osama Mahmoud Abdelkhalek Mahmoud nhấn manh: "Đây không chỉ là vấn đề thủ tục. Đây là thời khắc lịch sử đối với chúng tôi (ĐHĐ LHQ)".

Vào tháng 5, phần lớn Đại hội đồng khẳng định rằng Palestine xứng đáng được hưởng tư cách thành viên chính thức, song Mỹ đã phủ quyết.

Trong khi đó, Phó Đại sứ Israel tại LHQ Jonathan Miller lên tiếng phản đối quyết định trên. 

Sau khi xung đột nổ ra ở Gaza, tháng 4 vừa qua, chính quyền Palestine đã khởi động lại nỗ lực xin gia nhập đầy đủ LHQ. Việc gia nhập đầy đủ không chỉ cần Đại hội đồng bỏ phiếu thông qua mà còn cần có khuyến nghị của HĐBA.

Minh Tâm  (TTXVN)
Nga và OIC thảo luận về Palestine và cộng đồng Hồi giáo toàn cầu
Nga và OIC thảo luận về Palestine và cộng đồng Hồi giáo toàn cầu

Ngày 9/9 tại Riyadh, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) Hissein Brahim Taha đã có cuộc thảo luận quan trọng về vấn đề Palestine và tình hình cộng đồng Hồi giáo trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN