Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thông báo quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly ngày 7/4 đã từ chức do cách thức xử lí của ông liên quan đến vụ dịch COVID-19 bùng phát trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

Chú thích ảnh
 Quyền Bộ trưởng hải quân Mỹ Thomas Modly trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ở Washington DC., ngày 3/12/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ, quyết định từ chức của ông Modly được đưa 5 ngày sau khi hạm trưởng tàu sân bay Roosevelt là Brett Crozier đã bị cách chức, do viết một bức thư, sau đó bị rò rỉ trên truyền thông, mô tả tình hình khó khăn trên tàu và cáo buộc Lầu Năm Góc không có sự chú ý thích hợp. Việc ông Crozier bị cách chức được xem là quá nặng tay và vội vàng trước khi một cuộc điều tra được tiến hành.

Hôm 6/4, ông Modly đã phải lên tiếng xin lỗi vì đã chỉ trích hạm trưởng Crozier. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã công khai đặt vấn đề về cách thức xử lí vụ việc, cho biết ông sẽ công khai can thiệp.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Esper, người thay thế ông Modly trên cương vị quyền Bộ trưởng Hải quân sẽ là Thứ trưởng Lục quân đương nhiệm, Jim McPherson, đô đốc hải quân về hưu.

Đặng Huyền - Việt Hải (TTXVN)
Yêu cầu Bộ trưởng Hải quân Mỹ từ chức
Yêu cầu Bộ trưởng Hải quân Mỹ từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 24/11 đã yêu cầu Bộ trưởng Hải quân từ chức sau tranh cãi liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump đảo ngược quyết định giáng chức một biệt kích thuộc lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ do có hành vi sai trái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN