Quốc vương Kuwait Al Sabah qua đời

Kênh truyền hình Aljazeera và phương tiện truyền thông Trung Đông đưa tin, ngày 29/9, Quốc vương đầy quyền lực của Kuwait, ông Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, đã qua đời tại một bệnh viên ở Mỹ, thọ 91 tuổi.

Chú thích ảnh
Quốc vương Kuwait, ông Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Ảnh: AP

Quốc vương Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah sinh năm 1929 và trị vì Vương quốc Kuwait từ năm 2006. Ông cũng có hơn 40 năm giữ cương vị Ngoại trưởng Kuwait và được đánh giá là người có công lớn giúp cải thiện quan hệ với Iraq sau cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990.

Ông Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah cũng từng có thời gian giữ vai trò Thủ tướng Kuwait.

Tháng 8/2019, Kuwait thông báo Quốc vương al-Jaber al-Sabah "ngã bệnh" và phải nhập viện. Tháng 7/2020, ông được đưa tới Mỹ để phẫu thuận và điều trị.

Người kế vị được chỉ định của cố Quốc vương al-Sabah là em trai ông, Thái tử Nawaf al-Ahmad al-Sabah.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
‘Nhà giàu’ Kuwait hết tiền trả lương viên chức nhà nước
‘Nhà giàu’ Kuwait hết tiền trả lương viên chức nhà nước

Phát biểu trước Quốc hội ngày 19/8, Bộ trưởng Tài chính Kuwait Barak Al-Sheetan cho biết trong kho bạc của nước này hiện chỉ còn khoảng 6,6 tỉ USD và không đủ để chi trả lương cho viên chức nhà nước sau thời điểm tháng 9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN