Quốc hội Venezuela thông qua tuyên bố về chủ quyền lãnh thổ tranh chấp

Ngày 14/7, Quốc hội Venezuela đã thông qua với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối chiến lược ngoại giao của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro trong việc tuyên bố về chủ quyền và bảo vệ chủ quyền đối với Esequibo, phần lãnh thổ đang có tranh chấp với Guyana.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, cùng ngày, tại hơn 300 điểm trưng cầu ý kiến trên toàn quốc, đa số người dân Venezuela đã bày tỏ ủng hộ chính sách đòi của chính phủ đòi “chủ quyền lịch sử” của Caracas tại Esequibo và phản đối quyết định của Chính phủ Guyana cho phép công ty Mỹ Exxon Mobile tiến hành thăm dò dầu khí tại đây.

Tổng thống Maduro cũng lên tiếng chỉ trích quyết định mới đây của Guyana từ chối Liên hợp quốc làm trung gian hòa giải là việc “đi vào ngõ cụt không lối thoát về ngoại giao” và làm “rạn nứt tình đoàn kết mà Mỹ Latinh và Caribe đã gây dựng được trong những năm qua”.

Tổng thống Nicolas Maduro cầm tấm bản đồ về đường biên giới giữa Venezuela và Guyana. Ảnh: EPA


Ông khẳng định Thỏa thuận Geneva ký năm 1966 là con đường khả thi nhất để giải quyết tranh chấp hiện tại. Nhà lãnh đạo Caracas đồng thời cho biết trong những ngày tới, phái đoàn của Quốc hội Venezuela sẽ công du các nước trong khu vực để trình bày lập luận của mình về vấn đề này.


Venezuela và Guyana có tranh chấp về chủ quyền khu vực Esequibo, chiếm 2/3 tổng diện tích vùng lãnh hải rộng 215.000 km2. Guyana có chung đường biên giới với Venezuela và được phân định từ năm 1899. Tuy nhiên, Venezuela không chấp nhận sự phân định này và trong những năm gần đây, căng thẳng về tranh chấp chủ quyền lại gia tăng giữa hai nước.

Trấn áp các lực lượng bán quân sự nước ngoài

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ra lệnh cho quân đội nước này thành lập các đơn vị đặc nhiệm để đối phó với những mối đe dọa từ các lực lượng vũ trang bán quân sự nước ngoài đang xâm nhập và tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền Caracas.

Phát biểu trong một sự kiện tại Bộ Quốc phòng Venezuela, Tổng thống Maduro cho rằng lực lượng đặc nhiệm sẽ phải làm nhiệm vụ trấn áp hoạt động tội phạm buôn bán ma túy, giết người của các nhóm vũ trang bán quân sự đến từ bên ngoài lãnh thổ nước này. Ông cho biết cuối tuần qua trong một chiến dịch an ninh, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều thành viên các nhóm vũ trang bán quân sự cực hữu xâm nhập nước này.

Tổng thống Maduro tố cáo các nhóm này đi qua biên giới với Colombia và chiếm đoạt nhà cửa của người dân Venezuela tại các bang Miranda và Aragua, gây nên nỗi khiếp sợ cho dân thường. Nhiều gia đình đã phải bỏ trốn trước sự đe dọa của những tên tội phạm.

Trong chiến dịch vừa rồi, các lực lượng an ninh Venezuela đã tiêu diệt 14 tên và bắt giữ 200 tên, thu giữ nhiều vũ khí và phương tiện bị các nhóm vũ trang này đánh cắp.

TTXVN/Tin tức
Căng thẳng leo thang giữa Venezuela và Guyana
Căng thẳng leo thang giữa Venezuela và Guyana

Venezuela bác bỏ tuyên bố của Guyana về vùng biển tranh chấp giữa hai nước, đồng thời yêu cầu nước láng giềng chấm dứt thăm dò dầu khí tại vùng biển này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN