Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Tây Ban Nha tại thủ đô Madrid. Ảnh: EFE/TTXVN
Sắc lệnh này được Quốc hội thông qua với 178 phiếu thuận và 169 phiếu chống, trong đó sự ủng hộ quan trọng đến từ đảng cánh tả Podemos giúp chính phủ thiểu số của Thủ tướng Sanchez có được sự ủng hộ cần thiết.
Chính phủ Tây Ban Nha cho biết từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát vào 10/2023, nước này đã cấm mua bán vũ khí với Israel. Đến tháng trước, Chính phủ nước này đã thông qua sắc lệnh nhằm “luật hoá” lệnh cấm mua và bán thiết bị quân sự với Israel nhằm chấm dứt “tội ác diệt chủng ở Gaza”.
Bên cạnh đó, tàu thuyền chở nhiên liệu cho quân đội Israel sẽ không được phép cập cảng Tây Ban Nha và nước này cũng sẽ hạn chế vận chuyển thiết bị quân sự tới Israel bằng đường hàng không. Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng cấm nhập khẩu hàng hóa từ “các khu định cư bất hợp pháp” tại những vùng lãnh thổ Palestine nhằm chấm dứt “việc cưỡng ép di dời người dân Palestine”. Các dịch vụ lãnh sự dành cho công dân Tây Ban Nha cư trú tại các khu định cư bất hợp pháp của Israel cũng sẽ bị giới hạn “ở mức hỗ trợ tối thiểu”.
Động thái của Tây Ban Nha đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Israel. Trước đó, vào năm 2024, Israel đã rút đại sứ khỏi Madrid sau khi Tây Ban Nha công nhận Nhà nước Palestine.