Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Pháp ở Paris. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, quy định trên được thông qua sau cuộc bỏ phiếu lại tại Quốc hội với 258 phiếu thuận và 84 phiếu chống. Ngay sau đó, toàn bộ dự luật về bảo vệ trẻ em cũng được Quốc hội thông qua với 378 phiếu thuận và 7 phiếu chống.
Đề xuất này được Chính phủ Pháp đưa ra sau vụ án gây chấn động về Lyhanna - nạn nhân trong một vụ án mạng chấn động nước Pháp. Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trước đó, ngày 17/7, các nghị sĩ cánh tả đã bác bỏ điều khoản này, cho rằng việc tăng nặng hình phạt không thể thay thế cho việc tăng cường nguồn lực điều tra, xét xử và phòng ngừa bạo lực tình dục đối với trẻ em.
Trong phiên thảo luận ngày 21/7, các ý kiến tại nghị trường có nhiều khác biệt. Đồng báo cáo viên của dự luật thuộc đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI), bà Marianne Maximi, cho biết bà nhận được nhiều phản ứng trên mạng xã hội sau khi bày tỏ quan điểm phản đối điều khoản trên. Bà cho rằng các hiệp hội bảo vệ nạn nhân không coi hình phạt tù chung thân là ưu tiên, đồng thời nhận định việc tăng nặng hình phạt sẽ khó phát huy hiệu quả nếu không đi kèm các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tư pháp.
Nghị sĩ Florence Hérouin-Léautey thuộc đảng Xã hội cũng cho rằng cần ưu tiên bổ sung nguồn lực cho cơ quan điều tra và tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý các vụ xâm hại tình dục trẻ em. Theo bà, hiện chỉ khoảng 3% các vụ bạo lực tình dục dẫn đến kết án.
Trong khi đó, các nghị sĩ thuộc phe cánh hữu và cực hữu bảo vệ quy định mới, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để xử lý nghiêm những tội phạm đặc biệt nguy hiểm và ngăn chặn nguy cơ tái phạm. Theo các nghị sĩ này, mục tiêu hàng đầu là bảo vệ trẻ em trước các đối tượng xâm hại tình dục nghiêm trọng.