Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Moldova, Alexandru Munteanu, ngày 31/10/2025. Ảnh: REUTERS
Việc bổ nhiệm ông Munteanu, nhà kinh tế 61 tuổi, diễn ra sau cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 9, trong đó đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) của Tổng thống Maia Sandu đã giành chiến thắng vang dội, qua đó củng cố hướng đi hội nhập châu Âu của Moldova. Trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, ông Munteanu đã nhận được 55/101 phiếu ủng hộ.
Tân Thủ tướng Moldova sở hữu ba quốc tịch Moldova, Romania và Mỹ, đã làm việc nước ngoài tại khoảng 20 năm, trong đó có Ngân hàng Thế giới, nhưng chưa từng giữ chức vụ chính trị nào. Ông đã đề ra các ưu tiên hàng đầu cho chính phủ của mình là "EU, hòa bình và tăng trưởng". Tuy nhiên, ông cũng đối mặt với nhiều thách thức lớn như khó khăn kinh tế kéo dài, lạm phát cao do hậu quả của xung đột tại Ukraine láng giềng, cũng như việc Moldova phải thực hiện các cải cách khó khăn để hội nhập EU, trong đó có việc cải tổ hệ thống tư pháp và nâng cấp lưới điện lạc hậu.