Quốc hội Libi bầu thủ tướng mới

Quốc hội Libi ngày 14/10 đã bầu ông Ali Zeidan làm thủ tướng, thay ông Mustafa Abushagur mới bị bãi nhiệm một tuần trước sau khi các nhà lập pháp không tán thành danh sách nội các do ông này đề cử.


Phát biểu trên truyền hình ngày 15/10 (giờ VN), Chủ tịch Quốc hội Libi Mohammed Megaryef thông báo: “Ông Ali Zeidan được bầu làm thủ tướng và được yêu cầu đệ trình danh sách nội các trong hai tuần tới”.


Nhờ sự ủng hộ của Liên minh các Lực lượng Dân tộc Tự do (NFA), đảng lớn nhất trong quốc hội nước này, ông Zeidan đã nhận được 93 phiếu ủng hộ so với 85 phiếu của ứng cử viên cạnh tranh duy nhất là Mohammed al-Hrari.


Phát biểu trước Quốc hội sau khi đắc cử, ông Zeidan cho biết ưu tiên hàng đầu của ông là thành lập lực lượng quân đội và cảnh sát chuyên nghiệp. Ông Ali Zeidan đề xuất một chiến dịch tuyển dụng và đào tạo chuyên sâu với việc kết nạp các thành viên mới có thể thay thế những sĩ quan từng phục vụ trong chế độ cũ.
Ông Zeidan, 62 tuổi, từng là một nhà ngoại giao phục vụ dưới thời cố lãnh đạo Kadhafi nhưng đã đào nhiệm vào năm 1980 khi đang làm việc tại Đại sứ quán Libi ở Ấn Độ và sống lưu vong trong suốt 30 năm.

 

L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN