Quốc hội Latvia phê chuẩn chính phủ mới

Ngày 11/2, Quốc hội Latvia đã chính thức phê chuẩn chính phủ mới của Thủ tướng Maris Kucinskis.

Ông Maris Kucinskis, 54 tuổi, được Tổng thống Raimonds Vejonis chỉ định đứng ra thành lập chính phủ mới hồi giữa tháng 1 vừa qua sau khi Thủ tướng đương nhiệm Laimdota Straujuma từ chức đầu tháng 12/2015.

Là một nhà kinh tế, một nghị sĩ thuộc đảng Liên minh Xanh và Nông dân, ông Kucinskis được đánh giá là sẽ tiếp nối những chính sách của chính phủ tiền nhiệm, trong đó có việc nỗ lực củng cố nền kinh tế của Latvia. Bên cạnh đó, chính phủ của ông Kucinskis sẽ phải ưu tiên cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe, giáo dục và tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực miền Đông.

Latvia là thành viên của cả Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Quốc gia 2 triệu dân này hiện được đánh giá là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong số 28 nước thành viên EU. Sau suy thoái, kinh tế Latvia đã phục hồi, tăng trưởng khoảng 2,5% trong năm 2015, song nước này vẫn đang phải đối mặt với nạn tham nhũng.
TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN