Quốc hội lập hiến Venezuela đề xuất thành lập ủy ban liên lạc và đối thoại

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 18/8, Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela (ANC) Delcy Rodriguez đã đề xuất với người đứng đầu quốc hội do phe đối lập kiểm soát, Julio Borges việc thành lập ủy ban liên lạc nhằm tạo điều kiện cho "cuộc đối thoại cùng tồn tại" giữa hai bên.

Chủ tịch ANC Delcy Rodriguez. EPA/TTXVN

Trong một phát biểu đăng trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch ANC Rodriguez nhấn mạnh trong cuộc đối thoại với sự tham gia của cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Rodríguez Zapatero, bà Delcy Rodriguez đã đề xuất với ông Borges chỉ định 5 nghị sĩ của ủy ban liên lạc nói trên nhằm tạo điều kiện cho hai bên đối thoại để cùng tồn tại và hòa hợp.


Trước đó, cùng ngày, ANC chính thức thông báo việc tiếp quản các quyền hạn của quốc hội do phe đối lập kiểm soát. Trong một phiên họp, ANC đã phê chuẩn một sắc lệnh cho phép cơ quan này "tiếp quản các chức năng lập pháp về các vấn đề liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo hòa bình, an ninh, chủ quyền và các hệ thống kinh tế xã hội và tài chính, cũng như các tài sản nhà nước và duy trì các quyền của Venezuela". 


Tuy nhiên, Quốc hội Venezuela do phe đối lập kiểm soát khẳng định sẽ không công nhận việc tiếp quản quyền lực của ANC do Tổng thống Nicolas Maduro hành lập.


ANC, với 545 thành viên, đã chính thức ra mắt ngày 3/8 tại trụ sở quốc hội ở thủ đô Caracas. Hơn 8 triệu cử tri Venezuela đã bầu ra ANC bất chấp các đảng đối lập tẩy chay cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 30/7 này.


TTXVN/Báo Tin Tức
Quốc hội Venezuela khẳng định Tổng thống Maduro gây khủng hoảng đất nước
Quốc hội Venezuela khẳng định Tổng thống Maduro gây khủng hoảng đất nước

Ngày 13/12, Quốc hội Venezuela do phe đối lập nắm quyền đã thông qua tuyên bố khẳng định Tổng thống Nicolas Maduro phải chịu trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng hiện nay tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN