Bầu cử quốc hội Venezuela: Liên minh đối lập giành đa số ghế

Liên minh đối lập Bàn đoàn kết dân chủ (MUD) đã về nhất trong cuộc bầu cử quốc hội Venezuela diễn ra ngày 6/12 sau khi giành được 99 ghế trong tổng số 167 ghế.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Caracas ngày 6/12. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trưa 7/12 giờ Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Quốc gia Venezuela (CNE) Tibisay Lucena thông báo liên minh đối lập Bàn đoàn kết dân chủ (MUD) đã về nhất trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 6/12 sau khi giành được 99 ghế trong tổng số 167 ghế của cơ quan lập pháp.


Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, như vậy đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) đã không hoàn thành mục tiêu đề ra là giữ được đa số ghế tại kỳ bầu cử lần này, vốn rất quan trọng để Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tiếp tục triển khai những chương trình xã hội tiến bộ hướng tới số đông người dân như y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo và xây nhà ở cho người nghèo ở quốc gia Nam Mỹ.


Bà Lucena cho biết liên minh cầm quyền chỉ giành được 46 ghế, còn một vài địa điểm chưa kiểm xong phiếu. 74,25% trong tổng số cử tri Venezuela đã tham gia bỏ phiếu.


Phát biểu ngay sau khi kết quả được công bố, Tổng thống Maduro thừa nhận thất bại của PSUV, cho rằng cuộc chiến kinh tế mà các thế lực thù địch tiến hành chống nước này đã ảnh hưởng đáng kể tới kết quả cuộc bầu cử, đồng thời nhấn mạnh vận mệnh của đất nước sẽ do nhân dân quyết định.


Trước đó, phát biểu sau khi thực hiện quyền cử tri, Tổng thống Maduro cho biết sẽ đối thoại với quốc hội mới để thảo luận nhằm hợp tác giải quyết những vấn đề của nền kinh tế quốc gia như lạm phát và tình trạng khan hiếm hàng hóa do “tư sản ăn bám” gây ra, với âm mưu gây bất bình trong dân chúng và phá hoại chính phủ. Ông khẳng định ưu tiên của chính phủ gồm phát triển sản xuất trong nước, thiết lập vùng kinh tế đặc biệt, đầu tư cho giáo dục công lập miễn phí cũng như chương trình xây dựng nhà ở cho người dân. Ông cũng tuyên bố sẽ luôn ở bên cạnh nhân dân và cuộc Cách mạng Bolivar sẽ bước sang một giai đoạn mới kể từ thời điểm này, với bất kỳ kết quả bầu cử nào.


Trong khi đó, trưởng đoàn quan sát viên của Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) Leonel Fernández khẳng định cuộc bầu cử ở Venezuela đã diễn ra trong trật tự và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh các cử tri hoàn toàn tự do để lựa chọn quyết định của mình. 130 quan sát viên quốc tế có mặt tại Venezuela, trong đó có 8 cựu tổng thống Mỹ Latinh và châu Âu.


Trong cuộc bầu cử năm nay, Chính phủ Venezuela gặp muôn vàn trở ngại cả chủ quan lẫn khách quan. Từ cuối năm ngoái, giá dầu lao dốc đã trở thành một thách thức lớn với đối với nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu dầu của Venezuela trong năm nay chỉ đạt 42,5 tỷ USD so với 74 tỷ USD năm 2014. Dự trữ ngoại tệ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003, khi chỉ đạt gần 15 tỷ USD. Ngoài ra, nước này hiện đang phải đương đầu với tình trạng khan hiếm lương thực và nhu yếu phẩm cũng như nạn lạm phát ở mức cao, vào khoảng 80% trong năm nay.


TTXVN/Tin Tức
Phe đối lập tuyên bố giành đa số ghế trong Quốc hội Venezuela
Phe đối lập tuyên bố giành đa số ghế trong Quốc hội Venezuela

Các thủ lĩnh đối lập ở Venezuela tuyên bố liên minh của phe này đã lần đầu tiên giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử hôm 6/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN