Quốc hội Hàn Quốc thông qua nghị quyết lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Ngày 2/11, một ủy ban về quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết lên án vụ thử tên lửa tầm xa mới nhất của Triều Tiên và việc Bình Nhưỡng vi phạm thỏa thuận đình chiến chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

Hình ảnh tên lửa Hwasong-15 đăng trên Rodong Sinmun. Nguồn: nknews.org

Trong nghị quyết này, Quốc hội Hàn Quốc đã cực lực lên án chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng dừng ngay bất cứ hành động nào gây ra căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên.

Bên cạnh đó, ủy ban nói trên cũng kêu gọi chính phủ tăng cường năng lực quân sự của Hàn Quốc và áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Triều Tiên.

Hôm 29/11, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới, loại tên lửa mà Seoul cho rằng có khả năng bay 13.000 km. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố nước này đã hoàn thành "lực lượng hạt nhân nhà nước".
 

TTXVN/Báo Tin tức
Chuyên gia ‘bày kế’ cho Mỹ và Trung Quốc sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên
Chuyên gia ‘bày kế’ cho Mỹ và Trung Quốc sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Một nhà nghiên cứu đã phân tích những điều chưa được công bố rộng rãi trong vụ phóng tên lửa ngày 29/11 của CHDCND Triều Tiên nhằm "bày kế" cho Mỹ và Trung Quốc đối với vấn đề Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN