Quốc hội Đức thông qua luật nhập cư mới nhằm thu hút lao động lành nghề 

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, với 388 phiếu thuận, 234 phiếu chống và 31 phiếu trắng, Quốc hội Đức ngày 23/6 đã thông qua luật nhập cư mới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp Quốc hội Đức ở Berlin ngày 22/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là một phần của kế hoạch cải tổ sâu rộng về chính sách nhập cư nhằm nhanh chóng bổ sung lực lượng lao động đang thiếu hụt chưa từng có đang đè nặng lên nền kinh tế nước này.

Liên minh cầm quyền, gồm đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả, đảng Dân chủ Tự do (FDP) cấp tiến và đảng Xanh - ủng hộ luật nhập cư mới. Trong khi khối bảo thủ gồm đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đối lập và đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) ở bang Bavaria đã bỏ phiếu phản đối luật này. Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) cực hữu cũng bỏ phiếu chống.

Luật nhập cư mới bao gồm một hệ thống điểm, trong đó giảm yêu cầu đối nhập cảnh đối với những người muốn xin nhập cư dựa theo trình độ chuyên môn, tuổi tác và kỹ năng ngôn ngữ của họ. 

Đầu năm nay, Hiệp hội các phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) cho biết hơn 50% số công ty của nước này đã phải vật lộn để lấp đầy các vị trí tuyển dụng do thiếu lao động lành nghề. Tỷ lệ các công ty gặp khó khăn trong tuyển dụng ở mức cao chưa từng có. Theo kết quả khảo sát 22.000 công ty của DIHK, 53% các công ty báo cáo tình trạng thiếu hụt lao động.

Phương Hoa (TTXVN)
Quốc hội Đức thông qua Luật An ninh năng lượng sửa đổi
Quốc hội Đức thông qua Luật An ninh năng lượng sửa đổi

Quốc hội Đức đã bỏ phiếu thông qua Đạo luật An ninh năng lượng sửa đổi. Theo đó, trong tương lai, nhà nước có thể dễ dàng tiếp quản các công ty năng lượng nếu an ninh nguồn cung ở Đức gặp rủi ro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN