Quốc hội Anh thông qua báo cáo về vụ bê bối Partygate

Với tỷ lệ áp đảo đảo 354 phiếu thuận và 7 phiếu chống, ngày 19/6, các nghị sĩ Anh bỏ phiếu thông qua báo cáo của Ủy ban đặc quyền của Quốc hội, theo đó kết luận cựu Thủ tướng Boris Johnson đã cố tình lừa dối Quốc hội về các bữa tiệc tại Văn phòng Thủ tướng ở Phố Downing trong thời gian Anh áp lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19. 

Chú thích ảnh
Hình ảnh bữa tiệc bị camera ghi lại. Ảnh: Dailymail

Theo phóng viên TTXVN tại London, trong số 118 nghị sĩ đảng Bảo thủ ủng hộ những phát hiện của báo cáo có cựu Thủ tướng Theresa May, Lãnh đạo Quốc hội Penny Mordaunt, Bộ trưởng Tư pháp Alex Chalk, Bộ trưởng Giáo dục Gillian Keegan và Trưởng ban Kỷ luật đảng Simon Hart. 225 nghị sĩ đã bỏ phiếu trắng, hoặc không tham gia cuộc bỏ phiếu, trong đó có Thủ tướng Rishi Sunak, cho thấy ông không muốn gây ảnh hưởng với những người khác.

Ủy ban đặc quyền của Quốc hội với đa số thành viên là nghị sĩ đảng Bảo thủ đã được yêu cầu điều tra xem liệu ông Johnson có lừa dối Quốc hội về các bữa tiệc được tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng trong thời gian phong tỏa phòng dịch COVID-19, còn gọi là vụ bê bối Partygate, hay không.

Theo báo cáo được công bố tuần trước, ông Johnson đã nhiều lần vi phạm khi khẳng định các quy định phòng chống dịch COVID-19 luôn được tuân thủ tại đây. Báo cáo kết luận ông đã đưa ra nhiều tuyên bố cố tình gây hiểu lầm cho Quốc hội về các sự kiện tại số 10 Phố Downing, cũng như coi thường cơ quan lập pháp.

Báo cáo đề nghị đình chỉ 90 ngày tư cách nghị sĩ đối với ông Johnson. Tuy nhiên, trước khi báo cáo được công bố, chính trị gia này đã tuyên bố từ chức nghị sĩ. 

Với việc báo cáo được thông qua, ông Johnson giờ đây đã mất quyền ra vào tòa nhà Quốc hội, vốn là một đặc quyền đối với các cựu nghị sĩ, bởi đây là một trong những khuyến nghị của báo cáo.

Phát biểu trong cuộc tranh luận kéo dài 5 tiếng tại Quốc hội trước cuộc bỏ phiếu, bà May cho biết việc ủng hộ báo cáo sẽ là bước quan trọng để khôi phục lòng tin của người dân vào Quốc hội, khẳng định không có quy định dành cho người dân và quy định khác dành cho các nghị sĩ.

Cuộc bỏ phiếu chính thức về báo cáo đã diễn ra sau khi một số nghị sĩ phản đối kiến nghị ủng hộ những kết luận của báo cáo.

Minh Hợp (TTXVN)
Ủy viên Tiêu chuẩn của Quốc hội Anh điều tra Thủ tướng Rishi Sunak
Ủy viên Tiêu chuẩn của Quốc hội Anh điều tra Thủ tướng Rishi Sunak

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 17/4, Quốc hội Anh đã đăng tải một danh sách các cuộc điều tra công khai trên trang web chính thức, trong đó có cuộc điều tra do Ủy viên Tiêu chuẩn của Quốc hội Anh Daniel Greenberg thực hiện liên quan Thủ tướng Rishi Sunak.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN