Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit ngày 11/12

Ngày 26/11, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo các nghị sĩ nước này sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu quan trọng vào ngày 11/12 về thỏa thuận sơ bộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn được gọi là Brexit, vốn đã được nhất trí với các nhà lãnh đạo EU.

Chú thích ảnh
Cờ Anh (phía dưới) và cờ EU (phía trên) bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở thủ đô London. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước quốc hội, bà May cho hay vào ngày 11/12, quốc hội sẽ phải đưa ra quyết định về việc ủng hộ hay phản đối kết quả cuộc trưng cầu của người dân Anh về vấn đề Brexit.

Trước đó cùng ngày, một phóng viên tờ Business Insider đăng trên mạng xã hội Twitter bản sao lịch trình hoạt động của Quốc hội Anh cho thấy, cơ quan lập pháp này sẽ tổ chức một cuộc thảo luận kéo dài 5 ngày về thỏa thuận trên, bắt đầu từ ngày 4/12, sau đó sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 11/12.

Cùng ngày, phát ngôn viên chính trị của Thủ tướng Anh cho biết bà May vẫn tin tưởng sẽ giành được sự ủng hộ của quốc hội đối với thỏa thuận Brexit nói trên. Người phát ngôn cũng cho hay, Chính phủ Anh tập trung vào việc giành được sự phê chuẩn của quốc hội ngay trong lần đầu tiên.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn cho rằng, để tốt cho nước Anh, quốc hội nước này có rất ít lựa chọn ngoại trừ việc bác bỏ thỏa thuận Brexit.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Lãnh đạo EU phê chuẩn thỏa thuận Brexit, đếm ngược ngày 'ly hôn' với Anh
Lãnh đạo EU phê chuẩn thỏa thuận Brexit, đếm ngược ngày 'ly hôn' với Anh

Ngày 25/11, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã phê chuẩn thỏa thuận Anh rời khỏi liên minh này tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Brussels (Bỉ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN