Trụ sở Quốc hội Anh tại thủ đô London. Ảnh: THX/TTXVN
Cuộc điều tra sẽ đánh giá “Thỏa thuận Thịnh vượng Kinh tế” (Economic Prosperity Deal) được hai nước đạt được vào tháng 5/2025. Theo các điều khoản chung mang tính không ràng buộc của thỏa thuận này, Mỹ cam kết giảm thuế đối với ô tô, thép và nhôm của Anh đồng thời áp dụng mức thuế đối ứng 10% đối với Anh, thấp hơn so với nhiều quốc gia khác. Về phía Anh, nước này cam kết mở rộng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, cùng một số biện pháp khác.
Chủ tịch Ủy ban Liam Byrne cho biết Mỹ là đối tác thương mại quan trọng nhất của Anh, nhưng nhấn mạnh rằng chưa rõ thỏa thuận này có thực sự mang lại tăng trưởng hay lợi ích cho doanh nghiệp Anh hay không.
Dự kiến, kết quả điều tra sẽ được công bố trước mùa Hè, tập trung đánh giá liệu Anh có một chiến lược rõ ràng trong quan hệ kinh tế với Mỹ hay không, tình trạng hiện tại của thuế quan và các rào cản theo ngành, cũng như những kết quả thực tế mà thỏa thuận kinh tế mang lại.