Quốc gia đầu tiên ở Trung Á khuyến cáo công dân không tới Nga sau vụ khủng bố

Sau vụ khủng bố ở Nga khiến 137 người chết, Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan kêu gọi công dân nước này không tới Nga nếu không cần thiết.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Nga áp giải nghi phạm tới phiên xét xử tại Tòa án quận Basmanny ở Moskva, ngày 24/3/2024. Ảnh: AA/TTXVN

Theo tờ Moscow Times, ngày 25/3, ông Bakyt Kadyrov, quan chức thuộc phòng lãnh sự của Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan, nói: “Nga đang thực hiện các biện pháp chống khủng bố, tăng cường kiểm tra xuất nhập cảnh đối với những người qua biên giới. Đại sứ quán Kyrgyzstan tại Moskva khuyến nghị công dân nên lập kế hoạch cho chuyến đi Nga từ trước và không đến Nga khi không cần thiết”.

Lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh có thông tin nói rằng cảnh sát Nga tăng cường lập hồ sơ của người di cư từ Tajikistan và các nước cộng hòa Trung Á khác. Đây là những người chiếm phần lớn lực lượng lao động nhập cư ở Nga.

Cho đến nay, chưa có chính phủ Trung Á nào đưa ra cảnh báo như Kyrgyzstan.

Ngày 25/3, Cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ Kyrgyzstan cho hay các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường tại các trung tâm mua sắm ở thủ đô Biskek. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Kyrgyzstan, ông Nurbek Abdiev đã tổ chức một cuộc họp với chủ sở hữu và quản lý các trung tâm mua sắm và khu phức hợp giải trí, cũng như đại diện của các công ty an ninh tư nhân. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Abdiev kêu gọi thắt chặt an ninh, lắp đặt hệ thống báo động, tuyển dụng và kiểm tra kỹ lưỡng nhân viên an ninh, đồng thời rà soát các địa điểm để phát hiện kịp thời thiết bị nổ hoặc vật thể khả nghi.

Trước đó, ngày 23/3, Đại sứ quán Tajikistan tại Moskva kêu gọi công dân tránh những nơi đông người. Tổng thống Kazakhstan ra lệnh tăng cường các biện pháp an ninh trong nước.

Tại Nga, chính quyền nước này đã bắt giữ 4 nghi phạm gây ra vụ khủng bố ở nhà hát Crocus City Hall ngày 22/3. Truyền thông nhà nước Nga xác định 4 nghi phạm là công dân Tajikistan. Tajikistan đã bác bỏ những tuyên bố ban đầu rằng công dân nước này có liên quan, trong khi các quan chức Nga chỉ nói rằng 4 nghi phạm là công dân nước ngoài.

Ngay sau vụ việc, chi nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng là ISIS-K đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công ở Nga và tuyên bố sẽ thực hiện nhiều vụ tấn công hơn.

Ủy ban Điều tra Nga (IC) chiều 24/3 ghi nhận số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall là 137 người, trong đó có 3 trẻ em. Đến nay, họ đã xác định được danh tính 62 thi thể.

Cuộc điều tra hiện trường vụ án vẫn tiếp tục. Không có dấu vết gài mìn hoặc các thi thể bị gài mìn. Trong quá trình tìm kiếm, các cơ quan chức năng của Nga đã phát hiện 4 bộ quân phục, hơn 500 viên đạn và 28 băng đạn cũng như 2 khẩu súng trường Kalashnikov của các thủ phạm.

Trong khi đó, Nga khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, nhưng nhận định tiến trình đối thoại về vấn đề này đang bị gián đoạn vì các căng thẳng ngày càng leo thang trên toàn cầu. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga không có liên lạc gì với phương Tây liên quan cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố này.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Tổng thống Putin đặt câu hỏi về người hưởng lợi từ vụ tấn công khủng bố ở Moskva
Tổng thống Putin đặt câu hỏi về người hưởng lợi từ vụ tấn công khủng bố ở Moskva

Đặt nghi vấn tại sao các nghi phạm khủng bố lại tìm cách chạy sang Ukraine sau khi gây án, Tổng thống Nga nhấn mạnh điều quan trọng là phải tìm ra kẻ chủ mưu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN