Quốc Dân Đảng đề cử ứng viên tranh cử lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) năm 2020

Theo Tân Hoa Xã, ngày 28/7, Quốc Dân Đảng (KMT) ở Đài Loan (Trung Quốc) đã thông qua việc đề cử Thị trưởng thành phố Cao Hùng, ông Hàn Quốc Du, làm ứng cử viên của đảng này tranh cử cương vị người đứng đầu Chính quyền Đài Loan dự kiến vào tháng 1/2020. 

Chủ tịch KMT, ông Ngô Đôn Nghĩa đã thông báo quyết định trên tại đại hội của đảng này. Phát biểu tại đại hội, cả ông Hàn Quốc Du và Ngô Đôn Nghĩa đều nhấn mạnh: "Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan phải là quan hệ vì hòa bình, ổn định và phát triển". 

Trước đó, ngày 15/7, KMT thông báo ông Hàn Quốc Du đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của đảng này bầu ứng cử viên của đảng tham gia cuộc bầu cử năm 2020, với tỉ lệ trung bình 44,8% số đảng viên ủng hộ. Tiếp đó, ngày 17/7, ông Ngô Đôn Nghĩa thông báo Ủy ban thường vụ trung ương Quốc Dân Đảng đã đề cử ông Hàn Quốc Du làm ứng cử viên của đảng tranh cử chức lãnh đạo Đài Loan năm 2020.

Minh Châu (TTXVN)
Lãnh đạo Đài Loan quá cảnh Mỹ là "thông lệ lâu nay"
Lãnh đạo Đài Loan quá cảnh Mỹ là "thông lệ lâu nay"

Ngày 30/12, Viện Mỹ tại Đài Loan khẳng định việc lãnh đạo Thái Anh Văn quá cảnh Mỹ vào tháng 1/2017 trong khuôn khổ chuyến công du các quốc gia Mỹ Latinh là theo thông lệ chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN