Quân nổi dậy Syria chiếm một căn cứ chiến lược

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (Xyri - SOHR) cho biết ngày 10/12 phiến quân Hồi giáo Syria, đứng đầu là nhóm cực đoan Mặt trận Al-Nursa, đã giành quyền kiểm soát một căn cứ quân sự chiến lược ở tỉnh miền Bắc Aleppo sau nhiều tuần giao tranh dữ dội.

Đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy trong cuộc giao tranh tại thành phố al-Arman ngày 9/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman nói với báo giới: "Mặt trận Al-Nursa liên kết với một số đạo quân Hồi giáo nổi dậy đã giành quyền kiểm soát trụ sở căn cứ quân sự tại Sheikh Suleiman".

Cũng theo SOHR, cùng ngày, quân đội Syria đã tiến hành không kích Daraya và nã pháo vào hai thị trấn ngoại ô thủ đô Damascus (Đamát).

Trong khi đó, báo Al-Watan ủng hộ chính phủ cho biết trong tháng qua, quân chính phủ đã tiêu diệt hơn 5.000 tay súng nổi dậy tại Aleppo.

SOHR ước tính trong ngày 9/12, bạo lực tại Syria đã cướp đi sinh mạng của 94 người, hầu hết là dân thường.


TTXVN/Tin tức
Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng cho phe nổi dậy Syria?
Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng cho phe nổi dậy Syria?

Chính quyền Tổng thống Obama cuối cùng cũng thừa nhận triển khai các hoạt động bí mật cung cấp vũ khí hạng nặng cho lực lượng nổi dậy ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN