Còn khả năng tìm kiếm giải pháp chính trị cho Syria

Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) về Syria, ông Lakhdar Brahimi, ngày 9/12 cho biết, cuộc gặp của ông với các quan chức cấp cao Mỹ và Nga đã diễn ra với tình thần "xây dựng" và đi đến nhất trí rằng vẫn còn khả năng tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria.

 

Ông Lakhdar Brahimi, Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) về Syria,. Ảnh: Internet

 

Ông Brahimi trước đó đã có cuộc họp kín với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns tại Geneva, Thụy Sĩ. Tuyên bố của ông Brahimi đưa ra sau cuộc gặp cho biết ba bên đã "tìm kiếm những giải pháp thúc đẩy một tiến trình hòa bình và vận động quốc tế hành động mạnh mẽ hơn để ủng hộ một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria". Ba bên cũng nhất trí rằng giải pháp chính trị đối với Syria phải dựa trên những yếu tố nòng cốt của Tuyên bố Giơnevơ của Nhóm hành động về Syria được đưa ra hồi tháng Sáu vừa qua, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp tại Syria.

 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cuộc gặp ba bên tại Giơnevơ chỉ thảo luận về giải pháp cho tình tình Syria mà không đề cập đến tương lai của Tổng thống Bashar Al Assads.

 

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil al-Arabi bày tỏ hy vọng Nga và Mỹ có thể đi đến thống nhất các quan điểm của hai nước đối với vấn đề Syria để tạo thuận lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này.

 

Ông An Arabi đưa ra phát biểu trên tại hội nghị của ủy ban bộ trưởng các nước Arập về tình hình Syria, diễn ra ở thủ đô Doha của Qatar. Ông Arabi nhận định mục đích của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga là nhằm "chuẩn bị cho một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ đối với cuộc khủng hoảng Syria, với thông điệp gửi tới chính quyền Damascus rằng chính quyền này không còn nằm trong vòng bảo vệ".

 

Trong tuyên bố sau hội nghị tại Doha, ủy ban bộ trưởng các nước Arập nhắc lại lời kêu gọi Tổng thống Syria từ chức để mở đường cho tiến trình chuyển giao quyền lực và chấm dứt tình trạng bạo lực đẫm máu tại quốc gia Trung Đông này.

 

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Israel ngày 9/12 đưa tin các lực lượng đặc nhiệm nước này đang hoạt động ở Syria để giám sát các kho vũ khí hóa học và sinh học.

 

Trang mạng tin tức Ynet dẫn tờ "Thời báo Chủ nhật" cho biết chiến dịch xuyên biên giới trên được tiến hành trong khuôn khổ một cuộc "chiến tranh bí mật" nhằm theo dõi các loại vũ khí khác thường của chính quyền Damascus và "ngầm phá hủy hoạt động phát triển" các vũ khí này. Theo báo trên, nhiều năm qua Israel đã biết chính xác vị trí của các kho đạn hóa học và sinh học của Syria, song tuần qua, Israel nhận thấy có dấu hiệu các vũ khí này được di chuyển tới các vị trí mới.

 

Ngoài lực lượng đặc nhiệm Israel các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ và các nước phương Tây đã được triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ, Issrael và Jordan để chuẩn bị đột kích các kho vũ khí hóa học cũng như các địa điểm bố trí tên lửa của Syria. Đây là một phần trong kế hoạch đối phó với những tình huống bất ngờ, do Mỹ và Anh soạn thảo trong những tháng gần đây, nhằm can thiệp trong trường hợp Tổng thống Syria sử dụng vũ khí hóa học chống các lực lượng đối lập. Kế hoạch này kêu gọi tiến hành một cuộc tấn công trên bộ, với một lực lượng có thể lên tới 75.000 binh sỹ đến từ các nước tham gia vào việc giám sát các kho vũ khí hủy diệt của Syria, đồng thời áp đặt vùng cấm bay nhằm ngăn chặn Không quân Syria sử dụng bom hóa học tấn công lực lượng chống đối.

 

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh phương Tây ngày càng quan ngại trước khả năng Tổng thống Syria sử dụng vũ khí hóa học để đối phó với các lực lượng nổi dậy đang tiến gần đến thủ đô Damascus. Trong một tuyên bố ngày 6/12 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mikdad khẳng định chính phủ "sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học để chống lại người dân, cho dù có sở hữu loại vũ khí này".

 

 

TTXVN/Tin tức

Tổng Thư ký LHQ tới Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về Syria
Tổng Thư ký LHQ tới Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về Syria

Ngày 7/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận với giới chức Ankara về cuộc khủng hoảng tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN