Quân đội Venezuela tái khẳng định trung thành với Tổng thống Chávez

Các lực lượng vũ trang Venezuela (FANB) ngày 16/1 tái khẳng định sự ủng hộ đối với Tổng thống Hugo Chávez, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện và bảo đảm thực hiện các phán quyết của Tòa án công lý tối cao và Quốc hội cho phép nhà lãnh đạo này tuyên thệ tái nhậm chức một khi sức khỏe của ông hồi phục.

 

Trong một tuyên bố đọc tại buổi lễ trình những đề xuất của FANB đối với chương trình hành động của chính phủ nhiệm kỳ 2013-2019, Bộ trưởng quốc phòng Venezuela, đô đốc Diego Molero, cho biết hơn bao giờ hết FANB phục tùng và trung thành vô điều kiện đối với Tổng tư lệnh Hugo Chávez.

 

Bộ trưởng Diego Molero trao cho Phó tổng thống Maduro đề xuất của FANB đối với chương trình hành động của chính phủ nhiệm kỳ 2013-2019. Nguồn: Phủ tổng thống Venezuela

 

Ông cũng nêu rõ quân đội sẽ bảo đảm thực hiện phán quyết của Tòa án công lý tối cao cho phép Chính phủ tiếp tục điều hành đất nước mặc dù Tổng thống hoãn tuyên thệ tái nhậm chức do vấn đề sức khỏe, trên cơ sở tôn trọng ý nguyện của người dân khi bỏ phiếu bầu lại ông, cũng như sự cần thiết bảo đảm tính liên tục trong quản lý của cơ quan hành pháp.

 

Bộ trưởng nhấn mạnh phán quyết của Tòa án công lý tối cao là rõ ràng và là một đòn giáng vào những ý đồ đen tối của các nhóm quá khích đang tìm cách gây bất ổn đất nước.

 

Tuyên bố khẳng định FANB cảnh giác trước bất kỳ sự khiêu khích và thay đổi trật tự hiến pháp, đồng thời sẽ làm việc “không nghỉ với sự trung thành sâu sắc” đối với quá trình dân chủ, cách mạng và hòa bình tại Venezuela.

 

Phát biểu tại buổi lễ, với sự có mặt của Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello, Phó tổng thống Nicolás Maduro kêu gọi FANB thường xuyên theo dõi nhằm phát hiện các kế hoạch gây mất ổn định của phe đối lập.

 

Ông cảnh báo với việc viện lý do xảy ra “khoảng trống quyền lực”, và với sự tiếp tay của các phương tiện thông tin đại chúng do các lực lượng cánh hữu kiểm soát cũng như thông qua các mạng xã hội, các lực lượng chống đối sẽ tìm cách gây bất ổn tại Venezuela.

 

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc phe đối lập tìm cách lật đổ Tổng thống Chávez thông qua giải thích xuyên tạc Hiến pháp và các hành động bạo lực, trong bối cảnh ông không kịp phục hồi sức khỏe để tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2013-2019 hôm 10/1 vừa qua.

 

Đáp lại kế hoạch của phe đối lập sẽ tiến hành biểu tình quy mô lớn ngày 23/1 để phản đối chính phủ hiện nay tiếp tục điều hành đất nước, Đảng xã hội thống nhất cầm quyền (PSUV) cũng kêu gọi người dân xuống đường để bảo vệ Hiến pháp.

 

 

Quang Sơn

 

Sức khỏe ông Chavez chuyển biến tích cực
Sức khỏe ông Chavez chuyển biến tích cực

Chính phủ Venezuela ngày 13/1 cho biết tình trạng nhiễm trùng phổi của Tổng thống Hugo Chavez đã được kiểm soát và sức khỏe của ông đang chuyển biến tích cực sau cuộc phẫu thuật ung thư cách đây một tháng tại Cuba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN