Quân đội Ukraine lần đầu tiếp cận tuyến phòng thủ 'răng rồng' của Nga

Video mới xuất hiện cho thấy quân đội Ukraine lần đầu tiếp cận tuyến phòng thủ "răng rồng" rộng lớn của Nga, trong một chỉ dấu có thể cho thấy cuộc phản công đang bước sang giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Hình ảnh do Lực lượng Vũ trang Ukraine công bố ngày 27/7 cho thấy một xe tăng đang bốc cháy khi quân đội Ukraine tiến vào giành lại thị trấn Staromaiorske. Nguồn: Ukrainian Armed Forces/Reuters

Một đoạn video mới lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lần đầu tiên lực lượng Ukraine tiếp cận một trong những tuyến phòng thủ "răng rồng" rộng lớn của Nga. Các công sự chống tăng bằng bê tông là một ví dụ về hệ thống phòng thủ nhiều lớp mà Nga đã phát triển để làm chậm mọi nỗ lực giành lại lãnh thổ của Ukraine ở miền nam nước này.

Đoạn video được quay từ một vị trí quân sự của Nga, cho thấy một phương tiện quân sự của Ukraine đang di chuyển trên cánh đồng, hướng về một con mương phía trước một hàng "răng rồng" lớn - gồm những khối bê tông hình kim tự tháp và thép cây dùng làm hàng rào chống lại xe tăng. Người điều khiển phương tiện xuất hiện và bắt đầu chạy lùi về phía một hàng cây.

Khi chiếc xe đâm vào rãnh, một đám bụi đất và khói lớn bốc lên. Một giây sau, phần đầu xe dường như bị mắc kẹt, nằm trên rãnh.

Chú thích ảnh
Ba hàng răng rồng và hào ở phía đông Vasylivka, Zaporozhzhia, ngày 4/3. Ảnh vệ tinh: Maxar Technologies

Theo CNN, không rõ chính xác những gì đang xảy ra trong video, nhưng các kênh ủng hộ Ukraine tuyên bố rằng lực lượng của họ đang thử nghiệm khả năng một phương tiện vượt qua chiến hào và "răng rồng", trong khi các kênh ủng hộ Nga cho rằng đó là nạn nhân của một trong các cuộc tấn công từ phía Nga.

Tuy nhiên, CNN cho rằng điều rõ ràng là cuộc phản công của Ukraine ở miền nam đất nước đã đạt được những thành tựu đáng chú ý trong vài ngày qua.

Vị chỉ huy hàng đầu của Ukraine ở mặt trận phía nam - Tướng Oleksandr Tarnavskyi nói rằng các lực lượng của Kiev đang đạt được một số tiến bộ trong việc đẩy lùi quân đội Nga khi cuộc phản công của Kiev dường như đang bước vào một giai đoạn mới quyết liệt hơn. Hôm 28/7, vị tướng đã mô tả cuộc chiến khốc liệt, đang diễn ra trong khu vực mà ông chỉ huy, bao gồm các phần phía nam của Donetsk và khu vực Zaporizhzhia.

Theo CNN, Tướng Tarnavskyi cho biết: “Các lực lượng phòng thủ đang đẩy lùi kẻ thù một cách có hệ thống và đang đạt được một số thành công”.

"Đặc biệt, quân đội Ukraine đã giành lại Staromaiorske ở khu vực Donetsk và đang củng cố các vị trí của mình", ông Tarnavskyi nói thêm, nhắc đến một ngôi làng ở đông nam Ukraine mà quân đội Kiev đã tuyên bố quyền kiểm soát trong ngày 27/7.

Vị tướng này mô tả cuộc giao tranh khốc liệt, đang diễn ra trong khu vực mà ông chỉ huy, bao gồm các phần phía nam của Donetsk và khu vực Zaporizhzhia.

Theo Tướng Tarnavskyi, phía Nga đã tiến hành ít nhất 17 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine ở đó trong ngày qua và nã pháo vào lực lượng của Kiev hàng trăm lần nữa. Trong khi đó, các đơn vị pháo binh của Ukraine đang tiến hành cuộc tấn công, thực hiện hơn 1.500 lần khai hỏa trong cùng thời gian đó, ông Tarnavskyi nói.

Ông Tarnavskyi tuyên bố "19 đơn vị" thiết bị quân sự của Nga đã bị phá hủy trong cuộc giao tranh gần đây nhất, bao gồm cả xe tăng và xe bọc thép chở quân.

Trong một diễn biến khác, ngày 28/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng một trong những tòa nhà bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công tên lửa của Nga vào trung tâm Dnipro ngày 28/7 là của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU). Nghị sĩ Maksym Buzhansky cho biết các vụ nổ "rất lớn" và ông chưa được thông báo về bất kỳ trường hợp thương vong nào. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cho biết cho đến nay đã có 3 người yêu cầu hỗ trợ y tế. Ông cho biết lực lượng cứu hộ đang đi rà soát từng nhà trong tòa nhà trên.

Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ tại tòa nhà trúng tên lửa Nga ở Dnipro ngày 28/7/2023. Ảnh: Reuters 

Cùng ngày 27/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin - người đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Phi - cho biết các nhà lãnh đạo từ lục địa này đã thể hiện sự quan tâm đến việc phát triển hơn nữa mối quan hệ với Moskva. Phát biểu tại một cuộc họp báo với chủ tịch Liên minh châu Phi ngày 28/7, ông Putin đã trình bày những cách mà ông cho rằng Nga có kế hoạch giúp đỡ các nước châu Phi.

Theo ông Azali Assoumani, Chủ tịch Liên minh châu Phi và Chủ tịch Liên minh Comoros, ông Putin cũng sẵn sàng tham gia “đối thoại và tìm ra giải pháp” để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Lúc này liên minh cần thuyết phục Ukraine tổ chức đàm phán với Nga, ông Assoumani nói thêm.

Trước đó, Kiev tuyên bố sẽ không đàm phán trong khi quân đội nước ngoài kiểm soát trên đất nước của họ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Nga cho đến khi quân đội của Moskva rút khỏi lãnh thổ của đất nước ông. 

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo CNN)
Video tên lửa S-200 Ukraine tấn công thành phố cảng của Nga
Video tên lửa S-200 Ukraine tấn công thành phố cảng của Nga

Camera hành trình đã ghi lại chính xác khoảnh khắc tên lửa S-200 Ukraine tấn công thành phố cảng Taganrog của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN