Quân đội Thụy Sĩ lần đầu cho phép nữ quân nhân mặc đồ lót nữ

Quân đội Thụy Sĩ sẽ cho phép các nữ quân nhân mặc đồ lót dành cho nữ giới thay vì đồ lót nam như trước đây, nhằm chiêu mộ thêm phụ nữ gia nhập lực lượng vũ trang của nước này.

Chú thích ảnh
Quân đội Thụy Sĩ sẽ cho phép nữ quân nhân mặc đồ lót nữ . Ảnh: AFP/Getty Images

Theo trang The Guardian (Anh), Thụy Sĩ đã quyết định thử nghiệm trang phục lót nữ cho các nữ binh sĩ, thay vì tất cả đều mặc đồ lót nam theo quy định hiện hành.

Cho đến nay, tất cả các tân binh nữ được cho là vẫn chỉ được cấp “đồ lót nam rộng rãi, thường có kích thước quá khổ". Trong một cuộc thử nghiệm bắt đầu vào tháng 4, quân đội Thụy Sĩ cho biết phụ nữ sẽ được cấp hai bộ đồ lót nữ, một bộ cho những tháng nóng hơn và một bộ cho những tháng lạnh hơn.

Với sự thay đổi này, lực lượng vũ trang Thụy Sĩ hy vọng sẽ gia tăng tỉ lệ nữ tân binh từ 1% lên 10% trong vòng một thập kỷ tới.

“Đồng phục vốn được thiết kế cho nam giới, nhưng nếu quân đội muốn chiêu mộ thêm nhiều nữ quân nhân hơn, thì họ cần có những biện pháp thích hợp”, nghị sĩ Marianne Binder nói.

Người phát ngôn quân đội Kaj-Gunnar Sievert nói với trang tin tức Watson của Thụy Sĩ: “Loại đồng phục cũ không đáp ứng đủ nhu cầu cụ thể của phụ nữ". Ông Sievert cho biết thêm rằng các loại đồng phục và phụ kiện khác - bao gồm quần áo chiến đấu, áo bảo hộ và ba lô - cũng sẽ được xem xét để thay đổi.  

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Sĩ Viola Amherd cũng hoan nghênh động thái này và nói rằng cần cải thiện “sự phù hợp” về quân phục.

Đồng phục quân đội Thụy Sĩ hiện nay vẫn là phiên bản lần đầu tiên được áp dụng từ giữa những năm 1980, Swissinfo đưa tin. Ông Sievert nhận định quy định đồ lót tiêu chuẩn này chỉ là một công cụ để hạn chế nữ giới gia nhập quân đội. Điều này phần nào đã khiến Thụy Sĩ bị tụt hậu hơn so với các quốc gia châu Âu khác.

Trang The Local ước tính quân đội Thụy Sĩ chỉ có 1% quân nhân là nữ giới. Trong khi đó, con số này tại Thụy Điển là 18%, 15% tại Pháp, Na Uy và Đức đều là 12%. Sau khi áp dụng chính sách mới nhằm khuyến khích nữ giới gia nhập quân đội, Thụy Sĩ hy vọng tỉ lệ này sẽ tăng lên gấp 10 lần vào năm 2030.

Phụ nữ và nam giới trong quân đội Thụy Sĩ có nhiệm vụ như nhau kể từ năm 2004. Một nữ quân nhân giấu tên nói rằng đồ lót “sẽ tạo ra sự khác biệt cho dù bạn phải bò trên sàn với 27kg hành lý hay ngồi yên trên ghế ở văn phòng.”

Hải Vân/Báo Tin tức
Lãnh đạo Ai Cập phẫn nộ vì vấn đề đập thủy điện Đại Phục Hưng
Lãnh đạo Ai Cập phẫn nộ vì vấn đề đập thủy điện Đại Phục Hưng

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố sẽ đáp trả nếu nguồn cung nước bị ảnh hưởng bởi đập thủy điện khổng lồ đang được xây tại Ethiopia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN