Quân đội Syria và lực lượng nổi dậy chấm dứt bao vây Daraya

Truyền thông Syria đưa tin ngày 25/8 quân đội Syria và các lực lượng nổi dậy đã nhất trí về thỏa thuận sơ tán toàn bộ người dân và các tay súng nổi dậy ra khỏi thị trấn bị bao vây Daraya, cách thủ đô Damascus 7 km về phía Tây. Việc sơ tán dự kiến bắt đầu trong ngày 26/8 và kéo dài 2 hoặc 3 ngày.

Đoàn xe chở hàng cứu trợ tới Daraya ngày 1/6. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, gần 5.000 người sẽ được sơ tán khỏi thị trấn Daraya, trong đó hơn 4.000 dân thường sẽ được sơ tán tới các khu ở tạm tại các khu vực do chính phủ kiểm soát. Khoảng 1.000 tay súng sẽ giao nộp vũ khí hạng trung và hạng nặng và sẽ được đưa tới tỉnh Tây Bắc Idlib - thành trì của lực lượng nổi dậy Jaish al-Fateh. Quân đội Syria sẽ kiểm soát thị trấn và thu giữ số vũ khí đó.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết những tay súng không muốn sơ tán có thể ở lại thị trấn, sau khi hoàn tất hồ sơ tội trạng với chính phủ. Những người dân muốn ở lại thị trấn sẽ được cung cấp hỗ trợ y tế.

Một nguồn tin thân cận cho biết hiện thị trấn đã yên tĩnh sau khi các bên đạt được thỏa thuận trên.

Năm 2012, Chính phủ Syria đã mất quyền kiểm soát thị trấn Daraya. Sau đó, các lực lượng chính phủ đã siết chặt vòng vây thị trấn này. Hàng trăm người trong đó có dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

TTXVN/Tin Tức
Syria và Iraq tăng cường hợp tác chống khủng bố
Syria và Iraq tăng cường hợp tác chống khủng bố

Ngoại trưởng Syria al-Muallem bày tỏ sự ủng hộ của Damascus đối với Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời hoan nghênh chiến thắng của quân đội nước này tại thành phố Fallujah.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN